Bộ Ngoại giao Philippines cho biết tại cuộc đối thoại, hai bên nhất trí nâng cao hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng đối với công việc xây dựng Cộng đồng ASEAN như giáo dục, trao đổi con người, vấn đề kết nối ASEAN. Hai bên nhất trí tìm kiếm cơ hội đào sâu gắn bó ASEAN-Mỹ thông qua hợp tác kinh tế và hợp tác trên các diễn đàn đa phương.
Hai bên cũng đã thảo luận tính xác đáng của việc thực hiện Tuyên bố Về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và lợi ích của Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) đối với nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định, giao thương không bị đe dọa, tự do hàng hải ở biển Đông.
Hãng tin GMA News (Philippines) đưa tin tại đối thoại, Phó Trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ Joseph Yousang Yun đã kêu gọi thiết lập COC nhằm làm dịu căng thẳng ở biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinda F. Basilio phát biểu ASEAN đánh giá cao sự hiện diện mang tính xây dựng của Mỹ trong khu vực với tư cách là đối tác quan trọng và lâu đời.
Báo Philippine Star cho biết ngày 22-5, tại cuộc gặp báo chí bên lề lễ kỷ niệm 114 năm ngày thành lập hải quân Philippines tại Manila, tùy viên quân sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines Trần Phương Minh đã lên lớp các phóng viên Philippines về trách nhiệm xã hội. Ông nói báo chí Philippines đưa tin tàu hải giám Trung Quốc quấy nhiễu tàu cá Philippines ở bãi cạn Scarborough là sai sự thật.
Báo Manila Bulletin (Philippines) cùng ngày dẫn lời Đại sứ Nga tại Philippines Nikolay Kudashev cho biết Nga để ngỏ khả năng tập trận với Philippines và có thể tham gia tập trận tìm kiếm cứu hộ và chống cướp biển. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh để hoạt động tập trận diễn ra thường xuyên, Philippines cần điều chỉnh một số hiệp ước liên quan đến quân sự mà Philippines đã ký kết với một số nước dưới thời chiến tranh lạnh.
Tại Trung Quốc, Tân Hoa xã đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc phản đối Philippines lôi kéo bên thứ ba vào vấn đề giải quyết tranh chấp ở bãi cạn Scarborough.
Hôm nay (23-5), Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức buổi điều trần để thảo luận các nhu cầu chiến lược và an ninh quốc gia của Mỹ trong việc phê chuẩn Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).
Đài Truyền hình ABS-CBN của Philippines cho biết các diễn giả trong điều trần gồm Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey. UNCLOS đã được 162 nước phê chuẩn nhưng Mỹ thì không với lý do Công ước sẽ hạn chế quyền khai thác lòng biển của Mỹ.
LÊ LINH