PGS.TS Mai Trọng Khoa, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, cho biết
bệnh nhân được lấy ra một lượng nhỏ mô mỡ ở bụng. Mỡ được xử lý qua quá trình kỹ
thuật để tách chiết ra tế bào gốc và sau đó tiêm truyền trở lại trực tiếp vào
khớp gối và khớp háng đã thoái hoá.
Sau ca đầu tiên thành công này, bệnh viện sẽ
tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trên các bệnh nhân thoái hoá khớp. Trong tương lai,
ghép tế bào gốc mô mỡ tự thân sẽ được ứng dụng điều trị các bệnh đái tháo đường,
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và phẫu thuật thẩm mỹ.
Theo G. Minh (SGTT.VN)