Sáng 2-5, vài giờ sau khi Tổng thống Obama rời Afghanistan, Taliban đã tổ chức hai vụ tấn công. Người phát ngôn Taliban nói với kênh truyền hình CBS News (Mỹ) Taliban lên kế hoạch tấn công vào đêm 1-5 nhằm chứng minh cho ông Obama thấy Taliban đủ sức tấn công bất cứ nơi đâu và lúc nào.
Một tên Taliban cho nổ xe gài bom trên đường phố thủ đô Kabul vào giờ cao điểm. Một lúc sau, sáu tên cải trang thành phụ nữ mặc áo cài bom, trang bị súng cối, súng máy và lựu đạn vào Làng Xanh ở Kabul, nơi có nhiều người nước ngoài làm việc.
Chúng đấu súng với cảnh sát khoảng 4 tiếng. Ba tên bị tiêu diệt. Một nhân viên bảo vệ Làng Xanh và sáu dân thường thiệt mạng. Phần lớn trong 17 người bị thương là học sinh đang đến trường.

Tổng thống Hamid Karzai và Tổng thống Obama trong lễ ký Thỏa thuận đối tác chiến lược Mỹ-Afghanistan tại Kabul đêm 1-5. Ảnh: AP
Hãng tin AP cho biết Tổng thống Obama bất ngờ đến Kabul đêm 1-5 và ở lại 7 tiếng. Ông và Tổng thống Hamid Karzai đã ký Thỏa thuận đối tác chiến lược Mỹ-Afghanistan với các điểm chính như sau:
- Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ Afghanistan phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, hợp tác vùng đến năm 2024. Mỹ đánh giá Afghanistan là đồng minh chính của Mỹ không thuộc NATO và sẽ hợp tác lâu dài về an ninh và quốc phòng. Mỹ không sở hữu căn cứ quân sự lâu dài ở Afghanistan.
- Afghanistan cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự sau thời điểm Mỹ rút quân năm 2014. Một bộ phận quân đội Mỹ được phép ở lại sau thời gian này. Afghanistan cho phép Mỹ sử dụng quân đội Afghanistan sau năm 2014 nhằm huấn luyện và chiến đấu chống Al Qaeda. Afghanistan cam kết tăng cường trách nhiệm của chính phủ về minh bạch, giám sát và bảo vệ nhân quyền.
Sau lễ ký thỏa thuận, Tổng thống Obama đến thăm căn cứ không quân Bagram cách Kabul 50 km. Ông khẳng định Mỹ và Afghanistan đang trong quá trình tìm kiếm thương lượng hòa bình với Taliban.
Ngày 1-5 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo về cuộc chiến Afghanistan dựa trên tình hình chiến sự từ tháng 10-2011 đến tháng 3 năm nay. Báo cáo ghi nhận:
- Năm 2011 là năm thứ năm số vụ tấn công của Taliban giảm. Số vụ giảm 9% so với năm 2010 và trong ba tháng đầu năm giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm nay.
- Taliban không có khả năng tái chiếm các khu vực đã mất quyền kiểm soát. Tuy nhiên, Taliban vẫn còn rất mạnh và quyết tâm cao, đủ sức tổ chức tấn công nghiêm trọng và trong vài tháng tới sẽ cố gắng lấn đất bằng cách tổ chức ám sát, tấn công, đặt bom, hăm dọa.
- Taliban vẫn được hỗ trợ từ Pakistan. Đây là trở ngại lớn nhất để cuộc chiến Afghanistan đạt được thắng lợi hoàn toàn và lâu dài. Các vụ tấn công của Taliban ở biên giới Pakistan gia tăng. Tổ chức khủng bố Haqqani (Pakistan) đã xâm nhập vào Afghanistan và hỗ trợ Taliban tấn công.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nghi ngờ khả năng chính phủ Afghanistan giữ vững an ninh sau khi quân đội Mỹ rút vào năm 2014.
|
Nhân một năm ngày đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Bin Laden ở Pakistan, báo Los Angeles Times (Mỹ) ngày 1-5 cho biết tài liệu tịch thu được của Bin Laden cho biết Bin Laden định lật đổ Tổng thống Hamid Karzai và kiểm soát Afghanistan sau khi Mỹ rút quân. Bin Laden đã bàn kế hoạch này với Taliban và Haqqani. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo FBI đã bắt giữ năm nghi can âm mưu đánh bom cầu bắc ngang Công viên quốc gia Cuyahoga Valley ở Cleveland (bang Ohio). Bộ cho biết năm nghi can là thành phần vô chính phủ, không liên quan đến khủng bố Al Qaeda. |
ĐĂNG KHOA