Giữa năm 2011, Dũng và Hùng bị bắt quả tang khi đang đóng gói bột ngọt Ajinomoto giả. Cơ quan chức năng tịch thu 10 quyển sổ ghi chép thể hiện nhóm Dũng đã bán được 200.000 gói bột ngọt lớn nhỏ (tổng giá trị trên 500 triệu đồng) và một số tiền mặt.
Dũng khai nhận đầu năm 2010, Dũng mua bột ngọt Trung Quốc rồi đổ vào các bao bì nhãn hiệu Ajinomoto đem bán. Do mặt hàng tiêu thụ ngày càng nhiều, Dũng nhờ vợ là Ngọc Anh theo dõi sổ sách, thuê Hùng cùng đóng gói với mình.
Theo HĐXX, hành vi của ba bị cáo là vô cùng nguy hiểm, xâm hại đến sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng đến quyền bảo hộ độc quyền Ajinomoto tại Việt Nam. Dũng chủ mưu nên cần phạt nghiêm. Hai bị cáo còn lại thành thật khai báo, có nơi ở rõ ràng... nên thấy không cần cách ly khỏi xã hội.
QUỐC THÁI