] Án tham nhũng đã đình chỉ cũng có thể lật lại - Chính trị - Pháp Luật TPHCM Online

26/04/2012 - 01:10

Án tham nhũng đã đình chỉ cũng có thể lật lại
Với những vụ việc mà thời gian qua có dư luận nghi ngờ, giờ thấy có căn cứ cũng phúc tra, lật lại, xử lý nghiêm.

Tập trung phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; bản án xử tội phạm tham nhũng phải đủ sức răn đe; phải xử lý tới nơi, tới chốn những kết luận của thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu của tham nhũng, tiêu cực... Đó là kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN, tại phiên họp thứ 17 của BCĐ sáng 25-4.

Phát hiện gần 33.000 tỉ đồng sai phạm, thiếu sót

Theo dự thảo Báo cáo kết quả công tác PCTN quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II-2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 11 kết luận thanh tra (thanh tra tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Tập đoàn Sông Đà…). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế với số tiền 32.744 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.584 tỉ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 10.665 tỉ đồng…

Đáng chú ý, số vụ án và bị can về tội tham nhũng bị khởi tố, truy tố trong quý I năm nay đều tăng so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể trong quý I đã khởi tố 55 vụ/104 bị can; truy tố 67 vụ/163 bị can.

Tuy nhiên, dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ một số địa phương đã xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nhưng chưa có người đứng đầu nào bị xử lý trách nhiệm; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng còn chậm, kéo dài do vướng mắc chủ yếu ở công tác giám định tài chính, giám định chất lượng công trình…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ảnh: TTXVN

Sẽ có nghị định về trách nhiệm giải trình

Trong quý II, BCĐ sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 137 về đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng Quỹ khen thưởng PCTN để kịp thời khen thưởng những người có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện, ban hành thông tư liên tịch quy định về công khai hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; hoàn thành trình Chính phủ ban hành nghị định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng khẳng định phải tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân, của các đoàn thể chính trị, xã hội đối với công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, với những vụ việc mà thời gian qua có dư luận nghi ngờ thì kể cả đã đình chỉ, giờ thấy có căn cứ cũng phúc tra, lật lại, xử lý nghiêm.

Đề xuất giữ nguyên mô hình BCĐ PCTN

Mô hình BCĐ Trung ương về PCTN hiện tại được tổ chức dưới dạng một ban gồm cả đại diện phía cơ quan Đảng và Chính phủ với 10 thành viên. Tuy nhiên, theo báo cáo của Văn phòng BCĐ, do chỉ có một ủy viên chuyên trách, số còn lại đều là ủy viên kiêm nhiệm nên trên thực tế, các ủy viên BCĐ khó có thể dành thời gian thỏa đáng cho việc thực hiện nhiệm vụ của BCĐ.

Hiện Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị giao chủ trì xây dựng một đề án về đổi mới mô hình, tổ chức BCĐ Trung ương về PCTN. Tham gia vào đề án này, Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN cho rằng nên cơ bản giữ nguyên như hiện hành nhưng kiện toàn thêm bằng việc bổ sung ủy viên kiêm nhiệm gồm đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, để bổ khuyết cho hạn chế về tính kiêm nhiệm của BCĐ, đề xuất nâng Văn phòng BCĐ lên thành cơ quan thường trực của BCĐ và tăng số lượng ủy viên chuyên trách BCĐ. Đề xuất này cũng khá phù hợp với kết quả thảo luận ở Chính phủ hôm 6-3, mà như Thủ tướng nêu, “có 16 thành viên Chính phủ đồng ý giữ nguyên, sáu thành viên không”.

Với tư cách thành viên BCĐ hiện hành, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng “vấn đề không phải là đặt BCĐ ở đâu mà là hiệu quả đích thực của BCĐ”. Theo ông Bình, với tổ chức, chức năng, nhiệm vụ như hiện hành, chỉ cần đổi mới hoạt động một chút, BCĐ vẫn có thể làm tốt hơn, đáp ứng mong đợi của công chúng. Đó là chuyển hướng từ chỉ đạo phòng ngừa là chính sang nhấn mạnh “chống”. “Với vụ án cụ thể, cơ quan tố tụng nào cũng nói tuân thủ pháp luật nhưng rốt cuộc quan điểm áp dụng pháp luật khác nhau. Khi ý kiến khác nhau thì ai có quyền quyết định? Đấy mới là vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc, mới là việc mà BCĐ cần tập trung tháo gỡ” - ông Bình nói.

NGHĨA NHÂN - CP

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Vụ ông Hoàng Hữu Phước viết blog liên quan đến ông Dương Trung Quốc, theo bạn nên:
  • Không quan tâm
  • Bỏ qua
  • Không nên bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Phước
  • Nên bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Phước
  • Quốc hội không nên bãi nhiệm ông Phước
  • Quốc hội nên bãi nhiệm ông Phước
  • Cử tri TP.HCM không nên bãi nhiệm ông Phước
  • Cử tri TP.HCM nên bãi nhiệm ông Phước
  • Ý kiến khác