19/04/2012 - 01:00

Bến Tre: “Người từ cõi chết trở về” ra tay trị bệnh
Báo Pháp Luật TP.HCM ra ngày 13-4 có bài viết về trường hợp anh Trần Hoàng Nam, một công nhân té lầu nhập viện có những dấu hiệu bất thường, tự cho là bị liệt trong khi tay chân vẫn cử động bình thường.

Bệnh nhân đang tiến triển tốt nhưng gia đình nằng nặc xin về để “lo hậu sự”. Gia đình anh lại làm những điều kỳ quái, đốt đèn cầy cắm quanh người bệnh, phát tán thông tin mang màu sắc mê tín là anh báo trước sẽ chết sau bốn ngày, sau đó anh ta tự ngồi dậy và đi lại được. Hệ quả câu chuyện này đã phát sinh tin đồn “người từ cõi chết trở về” và thu hút hàng trăm người tụ tập đến nhà anh vì hiếu kỳ, mê tín. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, các bác sĩ của BV Nhân dân Gia Định, nơi điều trị anh Nam, nhận xét: Anh Nam bị té chỉ xây xát nhẹ, chấn thương nhẹ ở cổ sau điều trị đã phục hồi. Thực tế anh Nam không bị liệt như anh và gia đình nói nên việc anh Nam hồi phục hẳn, đi đứng bình thường, đó là điều tất nhiên. Chuyện lạ đáng nói là thái độ ứng xử kỳ quặc của anh và gia đình có thể do động cơ nào đó.

Sau khi tạo hiện tượng thu hút nhiều người đến xin số đề, xin chữa bệnh, anh Nam bắt đầu chữa bệnh bằng cách dùng tay vuốt vuốt, đau đâu vuốt đó. Một số người mê tín trong khu vực, có cả những xe mô tô mang biển số TP.HCM, Long An, Tiền Giang và các tỉnh lân cận đã đổ đến xin chữa bệnh.

Ngày 18-4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Xem, Phó Công an huyện Châu Thành, cho biết công an địa phương đã mời những người thân trong gia đình anh Nam đến nhắc nhở và đề nghị không lợi dụng mê tín. Đồng thời, khẳng định với người dân việc chữa bệnh nêu trên không khoa học, không hiệu quả. Theo ông Xem, trong ngày hôm qua (18-4), gia đình anh Nam đã chấp hành, đóng cửa không tiếp khách nữa. Anh Nam cũng được một người anh dùng xe mô tô chở đến ở nhà một người chị tại TP Bến Tre.

Theo các vị sư ở ban trị sự Giáo hội Phật giáo Bến Tre: Không có Phật pháp nào cho số đề và bói toán. Đó chỉ là cách lợi dụng màu sắc tâm linh để gạt gẫm.

TÂM PHÚC

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn, việc mua xe phải sang tên nên:
  • Muốn đăng ký hay không thì tùy, không phạt
  • Không đăng ký thì phải phạt
  • Phạt phải có chỗ, không được dừng xe giữa đường
  • Không được bắt dân chứng minh mua xe chưa sang tên
  • Dân phải chứng minh mình "vô tội"
  • Ý kiến khác