Tuy Chelsea bị xem nằm kèo dưới, nhất là lại thêm bất lợi trận lượt về phải đá sân khách nhưng tân HLV Di Matteo vẫn nỗ lực hết mình tập trung tính toán những phương án chống Barcelona.
May thay trong với chiến dịch chống Barcelona của đại diện duy nhất bóng đá Anh, hậu vệ đội trưởng G. Neville của MU mới cho ra mắt cuốn hồi ký trong đó có đoạn kể rõ bí quyết giúp MU quật ngã Barcelona 1-0 trận lượt về bán kết mùa 2008 (lượt đi sân khách 0-0). Theo G. Neville thì công đầu thuộc về C. Queiros, nguyên trợ lý của Sir Ferguson là tác giả của kế hoạch phá lối chơi Tiqui - Taca của Barcelona. Theo đó, C. Queiros đã đề xuất phương án làm “nghẽn mạch” lối chơi kỹ thuật đan bóng nhuyễn và lắt léo của Barcelona qua việc cắt đứt mối liên lạc ba tuyến. Để thực hiện điều này, MU đã gài C. Ronaldo luôn áp sát phía trên buộc hậu vệ Barcelona không dám dâng cao còn phía sau là Tevez với nhiệm vụ bắt chết Y. Toure - thủ lĩnh chỉ huy hàng tiền vệ Barcelona lúc bấy giờ. Riêng Rooney thì được chỉ đạo đá lùi lại hợp cùng Park Ji-Sung chơi dạt ra hai biên để cùng hai hậu vệ cánh đánh chặn Messi và Iniesta.

Cuốn hồi ký của G. Neville trong đó có bật mí việc đánh bại Barcelona để lên ngôi vô địch Chaempions League 2008. Ảnh: GETTY IMAGES
Và một khi cặp Messi - Iniesta bị khống chế thì cặp tiền vệ trung tâm Carrick - Scholes của MU được rảnh chân mở ra những đợt tấn công. Kết quả là MU ở mùa giải đấy đã khiến Barcelona cả hai trận đều tịt ngòi đồng thời để cho P. Scholes đánh đầu ghi bàn duy nhất phút 14 trong trận lượt về.
Từ đó đến nay, thành phần Barcelona không thay đổi nhiều về lối chơi và đội hình 2008 còn Valdes, Puyol, Abidal - Xavi, Iniesta - Messi, Pedro.
Vì thế mà bài học từ Neville của MU vẫn còn nguyên giá trị cho thầy trò HLV Di Matteo.
HUY KHANH