Tòa cũng phạt Nguyễn Thị Yến tổng cộng 19 năm tù, Hoàng Thị Mai tổng cộng 16 năm tù về các tội hiếp dâm (với vai trò đồng phạm), chứa mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật. Bảy bị cáo khác lần lượt lãnh từ sáu tháng tù treo đến bảy năm tù về các tội môi giới mại dâm, chứa chấp trái phép chất ma túy, mua dâm người chưa thành niên, bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: ĐẮC LAM
Năm 2006, Yến xây nhà nghỉ An Phú Quý ở thị trấn Nam Đàn rồi tuyển nhân viên hoạt động mại dâm để kéo thêm khách đến nghỉ và mua dâm. Tại phòng mua dâm VIP, Yến cho lắp đặt camera quay cảnh mua dâm để theo dõi nhân viên và khống chế khách mua dâm. Yến còn ép buộc một số cô gái phải bán dâm. Từ hoạt động mại dâm, tại nhà nghỉ đã xảy ra nhiều hoạt động phạm tội khác.
Sau khi tòa tuyên án, Yến phục xuống van lớn: “Tôi mất hết rồi”. Yến nằm khóc ngay dưới vành móng ngựa, không chịu ra khỏi phòng xử án nên cảnh sát dẫn giải phải khiêng Yến ra xe đưa về trại.
ĐẮC LAM