Theo ông Dũng, sensor (thiết bị cảm ứng) khi bảo trì và thay mới phải có ít nhất năm ngày để hiệu chuẩn. Ông Dũng cũng cho rằng việc không bắt được xe quá tải là trách nhiệm của các cơ quan chức năng chứ không phải trách nhiệm của Công ty Tầm Nhìn.

Sửa chữa và hiệu chuẩn các thiết bị tại trạm cân Dầu Giây. Ảnh: Võ Tùng
Trước đó, ngày 23-2, Công ty Tầm Nhìn đã bảo dưỡng sensor ở làn 1, 2, 3 và thay mới sensor ở làn 4 khu vực bàn cân động được gắn trên mặt đường quốc lộ. Tuy nhiên, khi bảo dưỡng và thay mới thiết bị trên, tình trạng cân động vẫn hoạt động không bình thường. Một nhân viên làm việc ở Trạm cân Dầu Giây cho biết ngày 10-3, trong 68 xe vi phạm cân động thì có 52 xe tải nhưng bảng điện chỉ đọc được biển số của 29 xe. Bên cạnh đó, 25 xe phải vào cân tĩnh nhưng chỉ có 14 xe vi phạm tải trọng. Từ ngày 28-2, lãnh đạo Trạm cân Dầu Giây cũng đã liên tục có văn bản yêu cầu Công ty Tầm Nhìn có biện pháp sửa chữa thiết bị kiểm tra tải trọng xe do thiết bị liên tục hư hỏng, không phát hiện được xe quá tải, không hiện biển số xe, báo quá tải trong lúc xe không quá tải...
DUY ĐÔNG