Wu Ying tại tòa án Jinhua vào tháng 4/2011.
Với tổng tài sản 3,6 tỷ NDT, năm 2006, WuYing lọt vào vị trí thứ sáu trong
bảng xếp hạng những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Hurun bình chọn
và trở thành người giàu thứ 68 tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên,
tháng 2 năm 2007, Wu bị cảnh sát bắt giữ.
Được biết, trước đó, bản cáo trạng chống lại Wu tại phiên xét xử đầu tiên cho
biết Wu đã lừa gần 390 triệu NDT (khoảng 57 triệu USD) của 11 người với giọng
điệu rằng số tiền đó sẽ được dùng để thành lập công ty, đầu tư dự án...và sẽ trả
lại với lãi suất cao.
Tuy nhiên, thay vào việc trả nợ và đầu tư sinh lợi, Wu đã dùng tiền để mua
bất động sản, xe hơi và những đồ xa xỉ cho bản thân.
Ban đầu Wu bị buộc tội gây quỹ bất hợp pháp, có thể đối mặt với bản án tối đa
15 năm tù giam. Vụ việc do tòa án cấp huyện xử lý. Nhưng sau đó, các điều tra
viên đã phát hiện ra thêm những bằng chứng chống lại Wu, cáo buộc được sửa thành
tội gian lận kinh tế và vụ án của Wu đã được chuyển cho tòa án trung gian
Jinhua, tỉnh Chiết Giang.
Tháng 12 năm 2009, Wu bị tòa án Jinhua kết án tử hình và tịch thu tất cả tài
sản cá nhân.
"Số tiền mà Wu lấy được từ các nạn nhân là rất lớn và gây ra tổn thất nặng
nề", trích bản cáo trạng kết tội Wu.
Tháng 1 năm 2010, Wu gửi đơn kháng án lên tòa án nhân dân tối cao Chiết
Giang. Luật sư biện hộ của Wu cho rằng hành động của thân chủ mình chỉ đơn thuần
là mượn tiền của bạn bè để mở rộng công ty, kinh doanh khách sạn, bất động
sản... chứ không thể coi là hành vi gian lận kinh tế.
"9 trong số 11 người Wu vay tiền đều là bạn cũ của cô ấy"- luật sư Zhang
Zhaodong nói.Mặc dù vậy, Shen Ziming, chủ tọa phiên tòa xét xử vụ Wu Ying tại tòa án
nhân dân tối cao Chiết Giang cho biết tòa án đã thông qua các phán quyết trước
đó sau khi phát hiện số tiền bị đơn chiếm đoạt của 11 nạn nhân từ năm 2005-2007
tăng lên 700 triệu NDT (khoảng 122 triệu USD).
Theo luật pháp Trung Quốc, một người phạm tội gian lận kinh tế sẽ bị xử tử
nếu như số tiền liên quan "đặc biệt lớn" và gây ra "tổn thất vô cùng nặng nề"
tới lợi ích của nhà nước và nhân dân.
Tháng 1 năm 2009, 7 đồng phạm với Wu đã bị kết tội gian lận và nhận bản án từ
22 tháng tới 6 năm tù, đồng thời nộp tiền bồi thường 20.000-300.000 NDT.
Theo Sầm Hoa (Asia1/chinadaily, VNN)