31/01/2012 - 01:00

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Hồi hộp chờ quyết định mới
Sẽ có thêm khối thi A1, cho phép các trường xét tuyển nhiều lần, không phát hành quyển Những điều cần biết… là những nội dung dự kiến thay đổi trong mùa tuyển sinh 2012.

Hội nghị hiệu trưởng trường ĐH, CĐ bàn về tuyển sinh 2012 dự kiến diễn ra ngày 14-1 nhưng đã hoãn lại. Dự kiến trung tuần tháng 2 những quyết định về tuyển sinh 2012 mới được thông qua. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, nhận định: “Qua đến giữa tháng 2 mới chính thức có thông tin tuyển sinh thì rất trễ. Nếu thi như cũ thì không có gì phải lo, còn nếu có đổi mới thì rất lo vì thời gian chuẩn bị còn rất ít. Những thông tin về thi cử phải thông báo cho thí sinh ít nhất là một năm”.

Khối A1: Mới nhưng không “hot”

Theo TS Nghĩa, cho tới nay chỉ có đề xuất đổi mới đáng chú ý là bổ sung thêm khối A1 (toán, lý, ngoại ngữ). Những trường nào, ngành nào năm ngoái đã thi khối A thì năm nay vẫn thi khối A và bổ sung thêm khối A1. TS Nghĩa cho biết: “Qua khảo sát của chúng tôi, số thí sinh dự kiến thi khối A1 cũng ít chứ không nhiều vì các em đã chuẩn bị ôn tập từ nhiều năm, nếu đổi sang khối A1 cũng là phiêu lưu”.

Cô Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Đông Hòa, Phú Yên), cho hay: “Học sinh chỉ biết qua khối A1 chứ chưa em nào có ý định lựa chọn. Thực tế vì trình độ tiếng Anh của các em không được tốt, trong khi khối A, B chỉ cần nắm vững kiến thức các em có thể làm được bài”.

Trương Quang Đại, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Cái Răng, Cần Thơ), nói: “Khối A1 chỉ thi được những ngành khối kinh tế hoặc công nghệ thông tin. Ngành thi ít, không đậu nguyện vọng 1 thì cơ hội xét tuyển cũng sẽ không nhiều. Em thi khối A và D1 là chắc nhất!”. Còn tại Trường THPT Gia Định (Bình Thạnh, TP.HCM), cô Nguyễn Thị Phượng, cán bộ phụ trách tuyển sinh, cho biết: “Khối A1 vẫn có nhiều em hướng đến nhưng mục đích là để trang bị ngoại ngữ cho du học”.

Học sinh tham quan, tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2012 tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, nếu khối A1 được đưa vào mùa tuyển sinh năm nay, có thể chỉ có một số thí sinh khu vực thành thị đăng ký. Bởi thí sinh ở nông thôn, vùng sâu vùng xa trình độ ngoại ngữ thấp sẽ khó đáp ứng.

Cho xét tuyển nhiều lần?

Dự kiến Bộ GD&ĐT sẽ không giới hạn ba đợt xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Nghĩa là không quy định nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, cũng như điểm trúng tuyển đợt sau cao hơn đợt trước. Các trường có thể xét tuyển nhiều đợt đến khi đủ chỉ tiêu trên nguyên tắc điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn. Thời gian tuyển sinh kéo dài đến hết ngày 31-12. Dự định mới này sẽ cho thí sinh được đăng ký vào nhiều trường và không hạn chế nguyện vọng. Thí sinh được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi và sử dụng bản sao giấy này để đăng ký vào nhiều trường khác nhau. Khi trúng tuyển và quyết định nhập học tại một trường nào đó, thí sinh mới phải sử dụng bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi để nộp cho trường. Thay đổi này nếu có sẽ tạo thuận lợi rất lớn, mở ra nhiều cơ hội lựa chọn hơn cho thí sinh.

Tại ĐH Quốc gia TP.HCM, ông Nghĩa cho hay: “Chúng tôi cho rằng đổi mới tuyển sinh phải bắt đầu ở khâu xét tuyển. Trên tiêu chí chung, các trường tự xét tuyển theo tiêu chí riêng của mình. Năm 2012, đối với những ngành khó tuyển như Hán Nôm, Khí tượng thủy văn, Triết học… sẽ không tổ chức thi mà chuyển sang xét tuyển một số ngành dựa trên kết quả thi tuyển sinh”.

Việc chuyển từ xét tuyển ba nguyện vọng sang xét tuyển chắc sẽ tháo gỡ được nhiều vướng mắc cho nhà trường lẫn thí sinh nhưng chắc chắn sẽ đặt ra nhiều vấn đề trong tổ chức xét tuyển để không bị ùn ứ hồ sơ, không bị tuyển trùng lắp… Để hạn chế những sự cố này càng cần có thời gian chuẩn bị tốt hơn.

Dự kiến không phát hành quyển Những điều cần biết…

TS Nguyễn Đức Nghĩa cho biết năm 2012, Bộ GD&ĐT dự kiến không phát hành quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ. Các trường phải tự công bố thông tin tuyển sinh của mình, bằng cách nào thì các trường tự lo. Cách dễ nhất là các trường đưa thông tin lên website nhưng không phải ai cũng lên mạng được, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa rất khó có điều kiện.

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, lưu ý: “Quyển Những điều cần biết... các năm trước có thể tham khảo nhưng từ năm 2012 không tham khảo được vì tất cả mã ngành đều thay đổi. Thí sinh phải xem thông tin trực tiếp về ngành, mã ngành, khối thi, chỉ tiêu… trên website trường mình sẽ dự thi”.

TS Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT), cho biết: “Ngoài website trường, trên báo, đài, Bộ sẽ đưa tất cả thông tin tuyển sinh lên mạng. Với học sinh vùng sâu, vùng xa không có điều kiện về công nghệ thông tin thì các Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tải những thông tin của các trường ĐH, CĐ để gửi đến thí sinh nên phụ huynh, thí sinh yên tâm”.

Thêm cụm thi tại Hải Phòng, mở rộng cụm thi Vinh

Từ năm 2012, dự kiến sẽ có thêm cụm thi tại Hải Phòng dành cho thí sinh thường trú tại Hải Phòng và Quảng Ninh đăng ký thi vào các trường tại Hà Nội.

Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại bốn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nguyện vọng thi vào các trường ở TP.HCM sẽ được thi tại cụm thi Vinh.

QUỐC DŨNG

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn trong vụ bốn nữ sinh lớp 6 đánh ghen, quay clip bị đuổi học một năm, nên hay không?
  • Nên đuổi học
  • Không nên đuổi học
  • Chỉ nên đuổi học 1 vài tuần hoặc 1 tháng