22/01/2012 - 15:46

Thê thảm chợ hoa cuối năm
Trong khi nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu tăng giá mạnh, giá hoa Tết lại giảm thê thảm.

Thông thường, ngày cuối năm âm lịch được xem là thời điểm mua sắm của người nghèo vì họ không có tiền để sắm Tết sớm như những người khá giả. Ngày cuối năm thường xảy ra 2 tình huống là giá cả hàng hóa sẽ đắt đỏ, hoặc ngược lại, giá giảm đáng kể. Ngày 29 Tết năm nay, nhiều người mong giá cả giảm để người nghèo được nhờ. Tuy nhiên, giá cả thực phẩm trong ngày 28 và 29 Tết lại bị đẩy lên khá cao.

Sức mua tăng cao
 
Trong 2 ngày cuối năm ở TPHCM, người tiêu dùng đến chợ mua sắm Tết khá đông, không khí nhộn nhịp hơn khá nhiều so với ngày thường. Bà Lê Hồng Ánh, kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ Thái Bình, cho biết người tiêu dùng đến chợ dịp cuối năm tăng gấp ba, gấp bốn lần so với ngày thường. Khảo sát nhiều chợ khác ở các quận 2, 3, 5, Tân Bình, Gò Vấp cũng cho thấy không khí mua sắm Tết nhộn nhịp, người mua kẻ bán tấp nập dù giá tăng khá cao.

Giá thực phẩm tăng mạnh trong những ngày cuối năm ở TPHCM
 
Trong các siêu thị Co.opMart, Maximark, BigC, CitiMart, Metro, sức mua cũng tăng gấp hai, ba lần so với ngày thường. Các siêu thị đều đông nghẹt người, khách phải chen lấn nhau. Tại quầy tính tiền, khách phải chờ khá lâu, thậm chí phải đến nửa giờ mới đến lượt cho dù các siêu thị đều tăng cường thêm quầy.
 
Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Đối ngoại hệ thống siêu thị BigC, cho biết trong 2 ngày cuối năm, sức tiêu thụ tăng mạnh nhất, nhóm hàng thực phẩm phải bổ sung liên tục mới đủ hàng cung cấp. Giá cả trong siêu thị ổn định nên người vào mua sắm tăng lên rất nhiều. Theo bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Siêu thị Maximark Cộng Hòa, nhờ siêu thị dự trù trước sức mua trong những ngày cuối năm nên không bị “cháy” hàng.

Giá tăng gấp đôi

Khảo sát các chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Thái Bình (quận 1), chợ Hòa Bình (quận 5)… tại TPHCM trong hai ngày 28 và 29 Tết, giá nhiều mặt hàng thực phẩm có mức giá tăng gần gấp đôi so với trước đó vài ngày. Rau củ quả như cà chua nhảy lên 15.000 đồng/kg (tăng 4.000 đồng), dưa leo 15.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng), khổ qua 25.000 đồng- 30.000 đồng/kg (tăng 12.000- 17.000 đồng/kg), rau thơm các loại từ 40.000 đồng- 60.000 đồng/kg (tăng từ 20.000 đồng- 40.000 đồng/kg), bắp cải 20.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng), cà rốt 25.000 đồng/kg (tăng 7.000 đồng), khoai tây 35.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng).

Giá hoa rớt thê thảm trong phiên chợ cuối năm
 
Các mặt hàng thủy hải sản cũng tăng giá khá cao. Cá lóc nuôi tăng lên 70.000 đồng/kg, cá lóc đồng lên 100.000 đồng- 120.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng), cá thác lác nạo lấy thịt 350.000 đồng- 400.000 đồng/kg (tăng 150.000 đồng), cá thu cắt khúc 250.000 đồng/kg (tăng 70.000 đồng). Tôm càng xanh ướp đá 400.000 đồng/kg, tôm càng xanh sống từ 500.000 đồng- 600.000 đồng/kg. Tôm khô loại 1 lên đến 900.000 đồng/kg, loại tôm khô đặc biệt từ 1 triệu đồng/kg trở lên (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái).

Mặt hàng thịt heo, thịt bò cũng “nhảy” giá theo Tết. Thịt heo đùi 100.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng), nạc đùi 110.000 đồng (tăng 15.000 đồng), ba rọi từ 120.000 đồng- 140.000 đồng/kg (tăng 25.000 đổng). Thịt bò phi lê nhảy lên 250.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng. Gà tam hoàng từ 70.000 đồng- 75.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng- 10.000 đồng), gà ta lên 135.000 đồng- 150.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng- 40.000 đồng).

Không sốt như mọi năm nhưng giá bia năm nay cũng tăng nhẹ từ 15.000 đồng- 20.000 đồng/thùng. Bia Heineken lên 370.000 đồng- 380.000 đồng/thùng, Tiger 280.000 đồng/thùng, 333 lên 205.000 đồng/thùng.

Nhiều mặt hàng trái cây cũng có mức giá tăng gấp đôi, ba lần so với ngày thường. Táo Mỹ, Úc, New Zealand từ 80.000 đồng- 90.000 đồng/kg, quýt tiều 60.000 đồng/kg, quýt đường 75.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc trái nhỏ từ 120.000 đồng- 150.000 đồng/kg, dưa hấu khắc hình rồng có mức giá từ 200.000 đồng- 300.000 đồng/cặp, tùy trái nhỏ hay lớn. Riêng dưa đặc biệt trái có trọng lượng hơn 10 kg có khắc hình rồng, giá bán khoảng 1 triệu đồng/cặp. Cách nay vài ba tháng thanh long rớt giá thê thảm chỉ còn 2.000-3000 đồng/kg nhưng giá bán Tết được đẩy lên 40.000 đồng/kg.

Bỏ hoa chạy lấy người!
 
Hai ngày 27 và 28 Tết được xem các buổi chợ chính để đánh giá sức tiêu thụ cũng như giá hoa, kiểng Tết. Nếu sức tiêu thụ tăng thì giá sẽ tăng lên, ngược lại sức mua yếu giá sẽ giảm đáng kể nhằm giải phóng lượng hoa,   kiểng khá lớn để trưa 29 Tết trả lại mặt bằng.

Tuy nhiên, trong hai ngày qua cho thấy sức tiêu thụ mặt hàng hoa, kiểng Tết tại các chợ hoa lớn như Công viên 23 tháng 9, Công viên Lê Văn Tám (quận 1), Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận), chợ hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7) cũng như khoảng 50 chợ hoa khác tại các quận- huyện trên địa bàn TP cũng không được sôi động. Lượng khách đến mua sắm thưa thớt, người bán phải bắt đầu giảm giá.

Những ngày đầu khai mạc các chợ hoa, người bán “hét” giá tăng từ 10%- 30% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng những ngày cuối giá đã giảm khá mạnh, chỉ còn 50%- 70%. Cúc mâm xôi chỉ còn 100.000 đồng/cặp, cúc Đài Loan còn 70.000 đổng/cặp, mồng gà 30.000 đồng/cặp, hướng dương lớn 80.000 đồng/cặp.

Do ngày 29 Tết các chợ hoa chỉ bán đến 12 giờ nên ngay từ sáng sớm, giá hoa các loại đồng loạt rớt thê thảm, chỉ còn 10.000 đồng- 30.000 đồng/chậu tùy loại. Khoảng 9- 10 giờ, nhiều người bên ngoài bắt đầu đổ vào chợ hoa để săn hàng giá rẻ và họ mua với số lượng lớn để mang ra bên ngoài bán lại.

Giá hoa mua sỉ chỉ có 5.000 đồng/giỏ nhỏ, giỏ lớn chỉ khoảng 10.000 đồng. Chậu thanh long trước đó hét giá từ 250.000 đồng- 500.000 đồng/chậu, trưa 29 Tết giảm còn 100.000 đồng- 200.000 đồng. Mai, đào vẫn còn nhiều buộc người bán phải giảm giá từ 50%- 70%. Nhiều chậu mai, đào, giá chỉ còn một trăm ngàn đồng.

Khoảng 10 giờ đến 11 giờ, nhiều người bán tại các chợ hoa bắt đầu “bỏ của chạy lấy người”, người mua trả giá nào họ cũng bán. Chậu hoa nhỏ giá chỉ còn vài ba ngàn đồng, chậu lớn trên dưới 10.000 đồng. Thậm chí, người bán còn bỏ hàng dẫn đến tình trạng nhiều người giành nhau “hôi” hoa, gây ra cảnh hỗn loạn.

Trong khi chợ hoa buổi cuối sáng đại hạ giá thì ngược lại các loại hoa cắt cành lại có mức giá khá cao. Hoa ly từ 250.000 đồng- 350.000 đồng/bó 10 cành, hoa lay-ơn 120.000 đồng/bó 10 cành, cúc 70.000 đồng/bó 10 cành, hoa cát tường 70.000 đồng/bó, hoa huệ từ 110.000 đồng- 150.000 đồng/bó, hồng 10.000 đồng/bông...
Theo Nguyễn Hải (NLĐO)

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]