Ngày 12-11, Đại tá Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Chiều 11-11, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp ông Phan Thanh Dũng, Phó Trưởng phòng Hành chính-Tư pháp, Sở Tư pháp TP Cần Thơ, về hành vi nhận hối lộ. Người đưa hối lộ cho ông Dũng là ông Trần Ngọc Trung (ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cũng bị bắt”.
Nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, lực lượng trinh sát đã theo dõi vụ này từ lâu nên khi hai bên thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ, công an đã ập vào bắt quả tang. Theo hồ sơ vụ án, ông Dũng phụ trách giải quyết hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Ông Trung trước đây chạy xe ôm, sau đó chuyển qua làm “cò” chạy thủ tục đi nước ngoài cho những người có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài. Khoảng 17 giờ chiều 11-11, tại quán cà phê Hoàng Gia (phường An Hội, quận Ninh Kiều), khi ông Trung đang đưa hối lộ 900 USD cho ông Dũng thì bị công an bắt quả tang. Ông Trung thừa nhận hành vi đưa hối lộ và khai đưa tiền cho ông Dũng để nhờ chạy giấy tờ làm thủ tục kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc.

Vàng và sổ tiết kiệm thu được qua khám xét nhà ông Dũng. (Ảnh tư liệu từ cơ quan công an)
Ngay sau đó, ông Dũng được đưa về phòng làm việc để công an tiến hành khám xét. Qua đó, phát hiện thêm 12.125 USD và 161 triệu đồng tiền mặt. Khi làm việc với Cơ quan CSĐT, ông Dũng thừa nhận số tiền trên là tiền nhận hối lộ từ một số người khác. Khám xét nhà riêng ông Dũng ở đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, công an thu được hai sổ tiết kiệm gửi 46 lượng vàng, 19 lượng vàng hiện vật và một khẩu súng K59 tàng trữ trái phép.
Liên quan đến khẩu súng này, chiều 12-11, ông Nguyễn Công Duy, Chánh văn phòng Sở Tư pháp, cho biết ngay sau khi khám xét nhà, công an đã tịch thu, niêm phong khẩu súng và giấy phép sử dụng súng. Theo ông Duy, giấy phép sử dụng súng được cấp cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Cần Thơ từ tháng 3-1997 và đã hết hạn từ tháng 3-2000. Hiện chưa rõ nguồn gốc khẩu súng này.

Ông Phan Thanh Dũng. Ảnh: GIA TUỆ
Hai phiên dịch tiếng Hàn được mời làm việc
Chiều 12-11, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Phước Hoàng, Phó Giám đốc thường trực Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết lãnh đạo Sở Tư pháp TP Cần Thơ rất bất ngờ trước thông tin ông Dũng bị bắt khẩn cấp vì nhận hối lộ. Trước đây ông Dũng công tác tại Ban Tổ chức chính quyền Cần Thơ, đến tháng 10-1998 chuyển về công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) với chức danh phó trưởng phòng Hộ tịch (nay là phòng Hành chính-Tư pháp). Ông Dũng được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm và được giao phụ trách hồ sơ có yếu tố nước ngoài. Ông sống khép kín, quan hệ đồng nghiệp giới hạn, ít nhậu nhẹt, không bị phản ánh điều gì.
Hiện lãnh đạo Sở đã báo cáo vụ việc về Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, Bộ Tư pháp và cơ quan đại diện Bộ tại TP.HCM. Hiện một số hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài hẹn phỏng vấn ngày 12-11 đã không thể thực hiện do phía công an yêu cầu cung cấp một số hồ sơ loại này, đồng thời hai phiên dịch tiếng Hàn được công an mời làm việc.
Theo Đại tá Lê Việt Hùng, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ ông Trung, ông Dũng về hành vi đưa và nhận hối lộ, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.
|
Trước đây khá lâu, tại phòng Hộ tịch tiền thân của phòng Hành chính-Tư pháp từng xảy ra lùm xùm, tiêu cực khiến một số cán bộ bị kỷ luật. Lãnh đạo Sở thời đó đã chỉ đạo củng cố và đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Hiện chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra, họp và tham gia một số buổi phỏng vấn hôn nhân có yếu tố nước ngoài của phòng này để nắm bắt tình hình, đồng thời niêm yết công khai các quy trình hồ sơ thủ tục và mức phí để người dân nắm, tổ chức tiếp nhận hồ sơ một cửa, không để cán bộ trực tiếp thụ lý hồ sơ gặp dân để tránh tiêu cực.
Ông TRẦN PHƯỚC HOÀNG, Phó Giám đốc thường trực Sở Tư pháp TP Cần Thơ |
GIA TUỆ