Nhà khoa học Jeroen
Nawijn, ĐH Erasmus (Rotterdam, Hà Lan) đã điều tra sự liên quan giữa
ngày nghỉ lễ và hạnh phúc của 1.530 người có độ tuổi trung bình là 50
trong suốt mùa hè vừa qua.
Các đối tượng tham gia
nghiên cứu đã được hỏi các câu hỏi như: Họ muốn đi xa bao lâu? Họ muốn
trở về trong bau lâu và cảm xúc của họ hiện tại. Thật ngạc nhiên, những
người đã được trở lại từ kỳ nghỉ không hạnh phúc hơn chính họ ở thời
điểm trước khi đi nghỉ (1 -2 tháng).
Nawijn cho biết: “Lợi
ích tối đa của một kỳ nghỉ chỉ kéo dài 2 tuần sau khi trở về nhà. Sau
đó, mọi người không cảm thấy hạnh phúc hơn chính mình ở thời điểm trước
kỳ nghỉ”.
Tuy nhiên, nghỉ lễ
không phải là sự lãng phí thời gian. Những người mà lên lịch nghỉ ngơi
sẽ có xu hướng hạnh phúc hơn những người không đi du lịch vào kỳ nghỉ.
Nói cách khác, chúng ta mong ngày nghỉ lễ lặp đi lặp lại nhiều lần để
thấy hạnh phúc hơn nhưng thực tế lại không hẳn vậy. “Những người có một
kỳ nghỉ tuyệt vời có thể bắt đầu hiểu ra rằng tại sao họ đang sống. Đó
chỉ là để bị ném trở lại cuộc sống chán ngắt vốn gọi là cuộc sống công
việc”, nhà tâm lý học lâm sàng Oliver James giải thích .
Vì thế, theo Nawijin,
để đạt được hạnh phúc thì không cần phải đi nghỉ dài mà là nhiều kỳ nghỉ
ngắn. Bởi hiệu ứng sau 1 kỳ nghỉ không liên quan với độ dài của kỳ nghỉ
đó.
Vậy, chúng ta có nên vung tiền cho kỳ nghỉ lễ? Nó phụ thuộc vào khả năng tham khảo thông tin của bạn.
Theo Phương Uyên ( DT/ DM)