30/07/2010 - 12:53 AM

Năm học 2010- 2011: Sẽ áp dụng khung học phí mới
Học phí các bậc học phổ thông thấp nhất 10.000 đồng, cao nhất 75.000 đồng/tháng.

Hôm qua (29-7), tại Hà Nội, những nhà quản lý giáo dục đã tổng kết năm học vừa qua, đồng thời đề ra những giải pháp trong năm học tới 2010- 2011.

Năm học này toàn ngành sẽ tiếp tục với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục”. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, cả nước đã về đích đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS sớm hơn kế hoạch với chất lượng tương đối bền vững. Tuy nhiên, học sinh yếu kém còn chiếm tỉ lệ khá cao. Việc duy trì học sinh ra lớp và duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần vẫn còn nhiều khó khăn. Hay như việc phân luồng học sinh THCS và giáo dục hướng nghiệp chưa hiệu quả. Đa số địa phương thiếu giáo viên tiểu học để đáp ứng yêu cầu dạy học hai buổi/ngày sẽ được áp dụng trong năm nay. Cũng theo thứ trưởng, việc đánh giá kết quả học tập vẫn còn nhiều hạn chế, việc ứng dụng CNTT trong dạy học chưa linh hoạt, nhất là các vùng sâu, xa, việc khắc phục tình trạng đọc chép vẫn là “ẩn số”. Tại nhiều trường học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo, nước sạch thiếu nghiêm trọng, thư viện còn nghèo nàn, phòng học bộ môn còn hạn chế…

Cũng bắt đầu từ năm học này, ngành giáo dục sẽ áp dụng theo đề án học phí mới. Một số địa phương khẳng định sẽ thực hiện chủ trương này nhưng một số địa phương còn lấn cấn. Giám đốc Sở GD&ĐT Vũng Tàu Nguyễn Thanh Giang cho rằng chưa thể áp dụng khung học phí mới bởi còn vướng nhiều ý kiến của lãnh đạo tỉnh và chưa được HĐND tỉnh xem xét. “Nếu sớm cũng phải sang học kỳ hai mới có thể áp dụng được” - ông Giang cho biết. Ngoài ra, ông e rằng sẽ khó bởi chưa thể tổ chức học hai ngày/buổi, rồi 1,5 giáo viên/ lớp hay tổ chức lớp ôn tập…

Khung học phí áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 (đơn vị: đồng/tháng):

1. Thành phố, thị xã: Mầm non: Từ 110.000 đến 160.000. Trung học cơ sở: Từ 30.000 đến 50.000 (mức hiện hành: 4.000-20.000). Trung học phổ thông: Từ 50.000 đến 75.000 (8.000-35.000).

2. Nông thôn, đồng bằng, trung du:  Mầm non: Từ 30.000 đến 50.000. Trung học cơ sở: Từ 15.000 đến 35.000 (mức hiện hành 3.000-10.000). Trung học phổ thông: Từ 35.000 đến 55.000 (6.000-25.000).

3. Nông thôn miền núi thấp: Mầm non: Từ 20.000 đến 40.000. Trung học cơ sở: Từ 10.000 đến 30.000 (mức hiện hành 2.000-8.000). Trung học phổ thông: Từ 20.000 đến 40.000 (4.000-15.000).

Tiểu học hoàn toàn được miễn học phí.

TỐ NHƯ

Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn nghĩ thế nào về việc "chạy trường" cho con?
  • Không thể chấp nhận được
  • Buộc phải "chạy trường" tốt vì tương lai con
  • Chỉ "chạy trường" do gần nhà, có chỗ quen...