Báo Korea Times (Hàn Quốc) đưa tin ngày 7-7, cảnh sát tỉnh Busan đã tìm thấy thi thể một cô dâu Việt Nam 20 tuổi. Hung thủ là người chồng tên Jang 47 tuổi, nghi bị tâm thần. Thực trạng nhức nhối về cô dâu nước ngoài không chỉ xảy ra ở Hàn Quốc.
Theo hãng tin AFP, hiện nay ở châu Á, xu hướng nam giới các nước phát triển như Nhật, Hàn Quốc tìm kiếm và kết hôn với phụ nữ ở các nước đang phát triển như Việt Nam, Philippines, Trung Quốc đang gia tăng. Nguyên nhân: Khỏi tốn công đeo đuổi phụ nữ trong nước vốn nặng tư tưởng kén cá chọn canh.
Nhu cầu vẫn tăng
Tại Nhật, ông Toshio Esaka, Chủ tịch Câu lạc bộ Kết bạn hoàng gia ở Osaka, cho biết tính từ giữa năm 1995 đến năm 2006, hôn nhân giữa nam giới Nhật và phụ nữ nước ngoài tăng 73% (35.993 cô dâu). Đa số cô dâu đến từ Philippines, kế đến là Trung Quốc.

Một người đàn ông Singapore đang xem trang web của công ty môi giới để chọn vợ. Ảnh: AFP
Xu hướng kết hôn với cô dâu các nước đang phát triển cũng xảy ra tương tự ở Singapore, đặc khu Hong Kong và lãnh thổ Đài Loan.
Trong bốn năm qua, có 2.500 cô dâu Campuchia kết hôn với người Hàn Quốc thông qua môi giới. Chú rể Hàn Quốc phải trả 20.000 USD cho dịch vụ hôn nhân nhưng tiền đến tay gia đình cô dâu chỉ còn 1.000 USD.
Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu cô dâu nhưng dự kiến nhu cầu nhập khẩu cô dâu sẽ tăng mạnh. Theo dự báo của Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, đến năm 2020, hơn 24 triệu nam giới Trung Quốc đến tuổi kết hôn sẽ không kiếm được bạn đời do tình trạng nam thừa nữ thiếu.
Thống kê cho thấy năm 2009, cứ 100 bé gái chào đời thì có đến 119 bé trai. Từ đó phát sinh hiện tượng một số gia đình ở Trung Quốc đi buôn người để tìm vợ cho con trai. Bọn buôn người thường xuyên đến các nước láng giềng như Việt Nam, Myanmar, Mông Cổ, Lào, CHDCND Triều Tiên để mua hoặc bắt cóc phụ nữ.
Hạn chế lạm dụng
Để ngăn chặn những biểu hiện biến tướng của kết hôn qua dịch vụ mai mối dẫn đến cô dâu bị bạo hành và bị lạm dụng, mỗi nước có giải pháp riêng.
Indonesia đang xem xét một đạo luật yêu cầu chú rể nước ngoài phải gửi 500 triệu rupiah vào tài khoản ngân hàng cho cô dâu Indonesia. Campuchia bắt buộc công dân Hàn Quốc phải điền đầy đủ vào mẫu hồ sơ và hồ sơ phải được chính quyền địa phương nơi ở của chú rể xác nhận.
Hồi tháng 4, Campuchia đã hủy bỏ lệnh cấm kết hôn với người Hàn Quốc. Lệnh cấm được ban hành sau khi một “cò” môi giới hôn nhân Campuchia bị kết án 10 năm tù vì lén lút tuyển 25 cô gái nông thôn. Ngày 8-7, Bộ Ngoại giao Campuchia tuyên bố sẽ xét duyệt tiếp 300 hồ sơ bị ngưng lại trong ba tháng qua.
Tại Hàn Quốc, từ năm 2008, các nhà hoạt động xã hội đã chỉ trích các dịch vụ mai mối hôn nhân nước ngoài ở Hàn Quốc bóp méo thông tin về tình trạng thực sự của chú rể Hàn Quốc. Thực tế nhiều chú rể tương lai đều nghèo, đôi khi bị tâm thần hoặc yếu về thể chất. Họ cưới vợ để tìm người chăm sóc cha mẹ già, con cái từ cuộc hôn nhân trước. Nhiều cô dâu bị lăng mạ và đánh đập.
Nam giới Hàn Quốc thích lấy phụ nữ châu Á, đặc biệt là người Việt Nam vì phụ nữ chịu đựng được tính gia trưởng và phục tùng chồng. Ngoài ra, do không biết tiếng địa phương và không quen với văn hóa nên cô dâu buộc phải dựa dẫm vào chồng.
|
Giáo sư Kim Hyun-jae ở Đại học Youngsan (Hàn Quốc) đã phân tích nguyên nhân phụ nữ Việt Nam muốn lấy chồng Hàn Quốc như sau:
- Tình trạng mất cân đối giữa phụ nữ và nam giới ở đồng bằng sông Cửu Long do nam giới lên thành phố tìm việc.
- Tư tưởng người dân đồng bằng sông Cửu Long thoáng hơn do ít chịu ảnh hưởng của Nho giáo nên dễ có hôn nhân do sắp đặt.
- Trước đây, phụ nữ Việt Nam chủ yếu lấy chồng Đài Loan. Nay Đài Loan siết chặt hôn nhân với người nước ngoài để hạn chế nạn buôn người, vì vậy phụ nữ Việt Nam chuyển sang kết hôn với người Hàn Quốc.
- Cơn sốt văn hóa do phim ảnh và âm nhạc Hàn Quốc đến Việt Nam từ năm 1997 đã tạo cho phụ nữ Việt Nam ảo tưởng về đời sống cao cấp tại Hàn Quốc. |
THANH ANH (Theo Dailystar, Examiner, Korean Movie, VOA)