Mùa hè với tiếng ve rộn rã đã đem đến cảm xúc háo hức cho những ai từng được nghe tiếng ve khi còn trẻ. Áp lực học hành trong mùa hè, đô thị ngột ngạt bê tông hóa, những tiện nghi vật chất choán chỗ của vòm me xanh, cành phượng thắm, liệu có cách nào trả lại tiếng ve cho mùa hè của thế hệ trẻ hiện nay?
Mùa hè không còn tiếng ve
Đô thị hiện nay rất ít không gian thiên nhiên cho trẻ chơi, vận động thể lực, tìm hiểu tự nhiên, học hỏi những kỹ năng tự phục vụ, linh hoạt và sáng tạo để thích nghi. Tiện ích kỹ thuật và xu hướng tiêu dùng vật chất, điện thoại di động, game,… - hơi thở của đời sống đô thị cũng chiếm lĩnh trong đồ chơi và trò chơi của trẻ em. Tính sáng tạo xuất phát từ sự quan sát thích nghi với môi trường tự nhiên rơi rụng dần, thay vào đó là phụ thuộc vào sản phẩm nhân tạo, máy móc. Tiếng ồn của xe cộ, máy móc, sự ngăn cách của bê tông, việc đưa hết phương tiện phục vụ sinh hoạt vào nhà nơi đô thị đã dần đẩy xa tiếng ve trong mùa hè của trẻ.
Mặt khác, việc học trước hoặc ôn lại chương trình chính khóa cũng chiếm nhiều thời gian của trẻ trong mùa hè. Có thể do cha mẹ không có thời gian đưa trẻ đi chơi, sợ khó quản lý trẻ, sợ trẻ không theo kịp chương trình học. Chính các bậc cha mẹ cũng đang chịu nhiều áp lực. Áp lực từ cạnh tranh trong công việc của cha mẹ làm cho cha mẹ không dám dành thời gian chơi hè cùng con. Áp lực từ môi trường xã hội nhiều cạm bẫy làm cho cha mẹ không dám cho con tự mình đi chơi hè. Áp lực sợ con thất bại trong cuộc sống nếu không có bằng cấp… Chính cảm xúc lo âu của người lớn từ điều kiện sống tiêu dùng, cạnh tranh trong đời sống đô thị cũng góp phần kéo trẻ xa thêm tiếng ve.

Cho trẻ đi chơi công viên, gần gũi với thiên nhiên là một trong những môi trường hữu ích trong những ngày hè. Ảnh: HTD
Tạo môi trường và dẫn dắt
Để trẻ em có được một mùa hè đúng nghĩa, để trẻ hồn nhiên cảm nhận tiếng ve ngày hè, cha mẹ có thể giúp trẻ có những hoạt động vui chơi theo từng độ tuổi.
Với trẻ em ở tuổi tiểu học, có thể cho trẻ đi chơi công viên, về quê thăm người thân, hòa mình với đồng quê, tham gia các lớp nghệ thuật, thể thao. Tuổi trung học cơ sở, có thể thêm vào các hoạt động giao tiếp nhiều hơn như sinh hoạt hướng đạo, tham gia hoạt động thể thao, nghệ thuật, các lớp kỹ năng tự phục vụ, thích nghi, một số hình thức công tác xã hội như thăm người già neo đơn, giúp người khuyết tật. Tuổi trung học phổ thông, có thể nâng cao những hình thức ở trung học cơ sở, khuyến khích ý thức tự giác, khả năng sáng tạo của các em.
Hoạt động hè cũng cần gắn với luyện tập thể dục thể thao, điều này giúp các em có thói quen bảo vệ sức khỏe. Nghệ thuật giúp các em tự khám phá năng khiếu của bản thân, có đam mê lành mạnh. Nếu để các em tự tổ chức vui chơi thì cũng cần có sự hướng dẫn của người lớn để tránh nguy hiểm khi đi rừng, đi thác, đi ban đêm…. Có thể gợi ý cho các em tự đặt ra một mục tiêu có kế hoạch trong hè và ghi lại nhật ký trong khi thực hiện kế hoạch đó, ví dụ: sưu tầm 100 con tem, chụp được một bộ ảnh 50 tấm về các loài hoa, giúp được một bạn khuyết tật biết đọc chữ… Các hoạt động càng ít tiện nghi hiện đại càng giúp trẻ trở nên thích nghi, sáng tạo và vượt khó. Nếu sử dụng phương tiện hiện đại thì nhấn mạnh đến ý nghĩa phục vụ cho cộng đồng, cho cuộc sống. Sự hướng dẫn của người lớn trong tìm hiểu văn hóa thông qua những món ăn dân dã, lai lịch con sông, cây cầu, mái đình… là cách đơn giản mà hiệu ích gấp nhiều lần những bài học trong sách vở.
Giúp trẻ “nghe” được tiếng ve ngày hè chính là giúp trẻ chú ý đến tiếng nói cảm xúc bên trong của bản thân, từ đó phát triển đời sống nội tâm thông qua những hoạt động hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe và trân trọng tình cảm của mọi người. Nội tâm khỏe mạnh thì con người yêu cuộc sống nhiều hơn, yêu giá trị của bản thân để có những động lực học tập, phấn đấu có ý nghĩa.
ĐOÀN BẮC VIỆT TRÂN, chuyên viên tư vấn tâm lý tổng đài (08) 1088
|
Năm điều tránh và năm điều nên trong kỳ nghỉ hè cho trẻ em
Dựa trên những kinh nghiệm của chính mình thời ấu thơ và kinh nghiệm của bạn bè, đồng nghiệp, kể cả trong và ngoài nước, tôi xin có những gợi ý sau:
Năm điều tuyệt đối tránh trong kỳ nghỉ hè:
1. Học trước chương trình của năm học sau;
2. Học lại chương trình của năm học cũ;
3. Học mới một kiến thức hoặc kỹ năng nào đó do cha mẹ chọn vì nó cần thiết, hữu ích, hoặc để “bằng chị bằng em” bất kể các em có thích hay không;
4. Không có bất cứ việc gì để làm;
5. Không có ai trông nom, trò chuyện.
Năm hoạt động hữu ích và giúp các em thoải mái trong kỳ hè:
1. Học các năng khiếu (vẽ, nhạc, họa, thể thao), hoặc đọc sách báo, nghe nhạc, xem những bộ phim ưa thích do chính các em chọn dưới sự hướng dẫn của cha mẹ.
2. Tham gia sinh hoạt xã hội, đoàn thể (địa phương, các tổ chức tự nguyện, kể cả các tổ chức tôn giáo).
3. Rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống: làm bếp, làm vườn, lái xe, sửa máy tính, tạo blog, chụp ảnh, quay phim, dịch sách…
4. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp: Thăm bà con, thăm thầy cô, bạn bè cũ,…
5. Cùng gia đình về quê thăm ông bà, đi du lịch, chụp ảnh, tạo album, viết về những gì mình đã trải nghiệm trong chuyến đi.
Tiến sĩ VŨ THỊ PHƯƠNG ANH, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Đại học Quốc gia TP.HCM
Tôi cho con những ngày hè vui khỏe ở quê ngoại
Tôi có một con trai tám tuổi và ngay khi vào hè, vợ chồng tôi đã đưa cháu về quê ngoại ở Bến Tre. Nhìn con trai câu cá lòng tong bên cái mương nước nhỏ, nhổ cỏ cho cây ca cao cùng với ông ngoại hay khi được bà ngoại cho tắm lu (đổ nước vào lu và tắm), tôi như thấy lại tuổi thơ của mình… Và nhìn nụ cười của cháu, tôi biết nó thật sự hạnh phúc với những ngày hè.

Hè về quê ngoại, hòa mình với thiên nhiên và được chơi cùng ông ngoại. Ảnh: PL
Cho cháu về quê năm nay, vợ chồng tôi cũng có chút băn khoăn khi nhớ lại mùa hè năm trước. Học xong lớp 1, tôi cho cháu về quê ngoại mà không đăng ký học hè ở trường nên khi bước vào lớp 2, trong khi các bạn cùng lớp đều được học trước những môn học của lớp 2 thì con trai tôi chưa được học chữ nào. Cháu đã phải chạy đua gần hai tháng mới bắt kịp các bạn.
Rút kinh nghiệm năm trước, lần này chúng tôi cho cháu về quê gần hết tháng 6 thì đón trở lại Sài Gòn với mục tiêu được xác định: học hè muộn hơn các bạn một chút. Ngoài ra, sau lịch học hè các buổi sáng thứ Hai, Tư và Sáu, chúng tôi cho cháu học tiếng Anh thêm hai buổi tối/tuần và học cờ tướng thêm hai buổi chiều.
Tôi không muốn con tôi thua kém bạn bè nhưng tôi hiểu chúng cần những ngày tháng nghỉ ngơi đầy đủ và phù hợp với tâm lý của chúng. Hãy cho trẻ sống đúng với nhu cầu vui chơi của chúng và tất nhiên trẻ cũng sẽ hiểu rằng sau chơi là học hành chăm chỉ để được… chơi tiếp!
BS HẠNH PHAN, Viện Tim TP.HCM |