Bóng đá tấn công tổng lực đi vào huyền thoại như thời Van Basten của Hà Lan đã trở lại. Giới hâm mộ đang dần nguôi ngoai đi vết chấn thương nghiệt ngã của Robben khi ông thầy Van Marwijk đã sẵn sàng gây sốc với một đội hình có chiều sâu hoàn chỉnh. Kuyt có thể làm quên đi Robben ở biên trái trong khi các vệ tinh Sneijder, Van der Vaart, Persie đang rất sung sức cho một World Cup để đời. Chính bộ tứ này ghi cả bốn bàn vùi dập Ghana ở trận giao hữu trước khi Robben bị đau ở trận thắng Hungary 6-1. Toàn thắng tám trận vòng loại World Cup và thắng luôn bốn trận giao hữu trước vòng chung kết, Hà Lan chạy đà không thể hoàn hảo hơn.
Hàng tấn công khủng khiếp của Hà Lan được hỗ trợ rất lớn từ cặp tiền vệ phòng ngự De Jong và con rể của HLV Van Marwijk là Van Bommel. Với triết lý bóng đá lấy công làm thủ của Marwijk, lốc da cam Hà Lan tạo chiến tích ấn tượng với 17 bàn thắng và chỉ để thua hai bàn ở chiến dịch vòng loại.

Lốc cam Hà Lan muốn khai hỏa bằng trận nhấn chìm những chú lính chì Đan Mạch. Ảnh: AFP
|
Chúng tôi muốn đi đến trận cuối cùng và trước mắt là vượt qua ba đối thủ lớn cùng bảng. Thế nhưng một trận hòa với Hà Lan cũng không phải là thảm họa.
HLV Olsen (Đan Mạch)
Những cầu thủ của tôi đang rất khát khao lên ngôi vô địch và chúng tôi có nhiều tài năng để hiện thực hóa giấc mơ đẹp. Cầu trời đừng ai gặp phải chấn thương.
HLV Marwijk (Hà Lan) |
Hai lần vào chung kết World Cup (1974, 1978) đều thất bại là dĩ vãng quá xa rồi. Cả chức vô địch châu Âu 1988 của Hà Lan cũng đã 22 năm đằng đẵng khi mà lứa cầu thủ như Sneijder mới bốn tuổi, còn ở truồng tắm mưa.
Một chút băn khoăn về bóng đá Hà Lan thường làm vua vòng loại World Cup và đóa tulip luôn rực rỡ ở vòng bảng nhưng họ hay vấp ngã ngay vòng knock-out. Nhưng đấy là chuyện của tương lai gần, bởi Hà Lan chính là tử thần ở bảng E và trận ra quân gặp Đan Mạch chỉ để kiểm chứng cho cái lưỡi hái sẽ bén đến cỡ nào.
Trong khi đó, Đan Mạch là ứng cử viên nặng ký thứ hai ở bảng E so với Nhật Bản và Cameroon. Họ giành vé đến Nam Phi sớm nhất và đứng trên cả Bồ Đào Nha với lối chơi kỷ luật chặt chẽ nhờ kinh nghiệm của hơn nửa đội hình đang chơi ở các đội bóng lớn châu Âu. Tuy nhiên, Hà Lan đêm nay vẫn được đánh giá cao hơn những chú lính chì dũng cảm với kèo chấp một trái.
|
Thông tin trước trận
- Cả hai từng đụng độ nhau đến 28 lần, trong đó Hà Lan thắng 11, hòa 10, thua bảy nhưng gần đây chỉ thắng được một, hòa năm.
- Đan Mạch vắng thủ môn Sorensen, hậu vệ Kjaer, tiền đạo Bendtner trong khi Hà Lan để Robben dưỡng thương.
- HLV Olsen của Đan Mạch nói Hà Lan có “gót Achille” và ông sẽ “hút” hết thể lực của những ngôi sao Hà Lan đang quá tải qua mùa giải khoác áo các CLB châu Âu.
H.KHANH
Sẽ có ngựa về ngược
Trận Hà Lan - Đan Mạch: Đừng nghĩ Hà Lan có những ngôi sao đang chơi bóng tại các giải hàng đầu châu Âu như Sneijder, Van de Vaart, Robben, Van Persie sẽ dễ vượt qua Đan Mạch. Lối đá của Đan Mạch thiên về sức mạnh và bóng dài, vốn là đặc sản của bóng đá Bắc Âu nên rất khó chịu cho Hà Lan. Nhiều khả năng sẽ có ngựa về ngược.
Trận Nhật Bản - Cameroon: đại diện của châu Á đang sở hữu những cầu thủ có thể tạo bước ngoặt trận đấu như Nakamura, Honda, Endo… Nhưng nếu như Nhật Bản không làm chủ thế trận được thì sẽ rơi vào đòn tra tấn thể lực của Cameroon. Tôi nghĩ Cameroon sẽ thắng.
Trận Ý - Paraguay: Dù đương kim vô địch Ý có những khó khăn nhưng truyền thống của bóng đá Ý là các ngôi sao luôn biết vượt qua khi vào giải. Paraguay là đội bóng đáng gờm có nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu nhưng Ý sẽ thắng trong một thế trận khó khăn.
T.PHƯỚC ghi |
ĐĂNG HUY