Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, việc BBC Việt ngữ đăng tải bài viết “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” của tác giả Đỗ Ngọc Bích đã gây bức xúc cho rất nhiều bạn đọc Việt Nam trên khắp thế giới. Trong mục Blog BBC Vietnamese, blogger Nguyễn Giang-Trưởng Ban Việt ngữ đài BBC, khuya 22-4 giải thích rằng việc đăng tải bài viết đó “không có ý “câu khách” hay tìm cách đả phá, làm tổn thương tình cảm của bất cứ ai trong tinh thần tôn trọng quý độc giả và thân hữu của BBC bất kể chính kiến khác nhau…”. Tuy nhiên, giải thích ấy là không thỏa đáng.
Không ai có quyền xuyên tạc lịch sử
Một hãng truyền thông lớn mà lại đăng tải ý kiến một cá nhân sai trái, gây bức xúc bạn đọc như vậy, đến khi xử lý ý kiến phản hồi trên diễn đàn lại chậm trễ, cắt xén là thiếu công tâm. Dân tộc nào, quốc gia nào cũng có lịch sử riêng của mình, không ai có quyền xuyên tạc, bôi bác, nhất là một cơ quan truyền thông có uy tín như BBC. Bài viết của cô Bích khi được BBC cho đăng tải đã đe dọa chủ quyền, quyền chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Ý kiến đó khi được đăng tải hoàn toàn có thể bị bên thứ ba lợi dụng và như vậy là trái với chính nguyên tắc điều hành diễn đàn của BBC.
Lần đầu tiên sau hơn 30 năm kết thúc chiến tranh, người Việt trong và ngoài nước mới có tiếng nói chung về chủ quyền quốc gia, về biên giới lãnh thổ. Tiếng nói đoàn kết đó không phân biệt tầng lớp, đảng phái, tôn giáo, trong hay ngoài nước… Vậy mà BBC lại tung ra một thông tin trái chiều, gây bức xúc người Việt như vậy là không chấp nhận được.

Bài báo gây phẫn nộ cho người Việt trên toàn thế giới. Ảnh chụp lại từ màn hình của BBC Việt ngữ. Ảnh: NK
Tất nhiên, tình yêu đất nước, quê hương đâu đó, đôi lúc có thể bị đẩy lên thành cực đoan, quá khích. Bản thân tôi khi phản biện các vấn đề liên quan đến biển Đông cũng phải yêu cầu rõ là tranh luận khoa học cần cảnh giác tư tưởng bài Hoa, bài Trung Quốc, coi cái gì liên quan đến Trung Quốc cũng là xấu… Tuy nhiên, đừng bao giờ lấy lý do cảnh báo nguy cơ dân tộc cực đoan để đánh lận con đen các vấn đề chủ quyền quốc gia, biên giới lãnh thổ.
Ông ĐINH KIM PHÚC, hiện là nghiên cứu viên của khoa Đông Nam Á học, Trường Đại học Mở TP.HCM
Thiếu nhạy cảm với bạn đọc
Tôi cho rằng việc BBC tổ chức diễn đàn về các quan điểm trái chiều là bình thường, thậm chí đáng hoan nghênh. Nhưng lấy ý kiến của chị Đỗ Ngọc Bích để mở diễn đàn tranh luận thì không ổn chút nào. Trong ý kiến ấy có những nội dung thiếu luận cứ khoa học và chứng cứ lịch sử.
Mấy năm trước, tôi có tranh luận với một giáo sư truyền thông ở Mỹ việc một tờ báo Đan Mạch đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad. Ông này cho rằng bức tranh biếm họa thuộc phạm trù tự do ngôn luận, không bị hạn chế. Nhưng tôi bảo lưu ý kiến rằng tờ báo Đan Mạch đã thiếu nhạy cảm văn hóa khi xúc phạm đức tin tôn giáo thiêng liêng của một nhóm cộng đồng. Vụ việc này vẫn gây nhiều tranh luận chưa ngã ngũ trong giới truyền thông về ranh giới của tự do ngôn luận.
Vụ này cũng vậy. BBC mở ra một diễn đàn, khởi đầu bởi những quan điểm của chị Bích cho rằng “Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc”, “người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc”… thì cũng là thiếu nhạy cảm đối với cảm xúc và lòng tự tôn dân tộc khi Việt Nam có hàng ngàn năm đấu tranh vì độc lập. Ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình, dù ý kiến đó có đi ngược lại với ý kiến của số đông, khi có những cứ liệu chắc chắn ở mức nào đó. Tiếc là chị Đỗ Ngọc Bích không đưa ra được chút cơ sở, chứng cứ thuyết phục nào cho các quan điểm của mình.
Chuẩn mực báo chí chỉ có thể đăng tải những luận điểm có luận cứ, cơ sở. Cho nên, tôi ngạc nhiên khi BBC lại tạo diễn đàn trên cơ sở luận điểm thiếu cơ sở khoa học như vậy. Theo dõi BBC tiếng Việt lâu nay thì thấy hãng thông tấn này đưa tin khá khách quan về quan hệ Việt - Trung. Cho nên với trường hợp này, tôi cho là họ có lỗ hổng biên tập.
TRẦN LỆ THÙY, học giả nghiên cứu báo chí, Đại học Oxford, Anh
Mất nhiều hơn được
Khi mở ra một diễn đàn với bài khơi mào như vậy, cái được nhất của BBC là sự gia tăng số lượng người truy cập và phát biểu ý kiến trong mục Diễn đàn của BBC. Có thể BBC muốn tạo dựng hình ảnh của mình như một phương tiện truyền thông trung lập, đa chiều và tự do tranh luận. Thế nhưng tôi nghĩ cái BBC mất lớn hơn nhiều những gì BBC được.
BBC sẽ mất gì? Thứ nhất là lòng tin của độc giả vào nghiệp vụ của BBC do những sai sót ban đầu trong việc giới thiệu lý lịch của tác giả bài viết. Thứ hai, BBC có thể sẽ mất lòng tin của độc giả do đã chọn đăng ý kiến trái chiều là một ý kiến rất thiếu căn cứ và sai lầm triệt để. Trong lịch sử từ xưa tới nay vẫn luôn có những cá nhân “trái chiều” như thế. Nhưng việc BBC chọn đăng ý kiến hồ đồ, vô căn cứ, thiếu bằng chứng của một người như vậy chắc chắn sẽ gây ra phản cảm trong bạn đọc.
Một tòa soạn lớn như BBC hẳn nhận được mỗi ngày rất nhiều ý kiến khác nhau về các vấn đề trong và ngoài nước. Việc lựa chọn đăng ý kiến nào là do quan điểm của tòa soạn chứ không thể bảo vì “tự do ngôn luận” mà đăng tất tần tật các ý kiến cho dù nó ngô nghê hay ngớ ngẩn.
TS VŨ HOÀNG LINH,tu nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Mỹ, hiện công tác tại Công ty Nghiên cứu và tư vấn Đông Dương – IRC
NGỌC KHÁNH ghi
|
BBC cần xin lỗi bạn đọc Việt ngữ
Ngày 23-4, ông Đinh Kim Phúc đã có thư ngỏ gửi Tổng Giám đốc BBC Mark John Thompson. Lá thư cũng được ông Phúc gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM.
Trong thư, ông Phúc khẳng định việc BBC tiếng Việt ngày 17-4 đăng tải bài“Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” của bà Đỗ Ngọc Bích đã xúc phạm đầy ác ý đến lịch sử Việt Nam. Vì vậy, ông Phúc đề nghị Tổng Giám đốc Mark John Thompson có biện pháp thích đáng đối với người có trách nhiệm trong việc đưa bài viết này và BBC phải chính thức xin lỗi công khai đến tất cả bạn đọc và người Việt Nam về sai lầm nghiêm trọng này.
Toàn văn Thư ngỏ của ông Đinh Kim Phúc
THƯ NGỎ GỬI TỔNG GIÁM ĐỐC BBC
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2010
Kính gửi: Ngài Mark John Thompson
Tổng Giám đốc Hãng Truyền thông BBC
Thưa Quý Ngài,
Ngày 17 tháng 4 năm 2010, trang Tiếng Việt của BBC đã đăng bài “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” của tác giả Đỗ Ngọc Bích, người đã mạo nhận là tiến sĩ của Đại học Yale (Hoa Kỳ).
Bài báo này đã xúc phạm đến lịch sử của đất nước tôi đầy ác ý.
Ngài cũng đã rõ, mọi quốc gia-dân tộc đều có lịch sử hào hùng của mình, không ai có quyền xuyên tạc hoặc xúc phạm.
Bên cạnh đó, dù là ý kiến cá nhân bài báo “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” đã chà đạp chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông, bẻ ngoặt sự thật lịch sử của đất nước chúng tôi và nhạo báng thế hệ trẻ Việt Nam với luận điệu sai trái không thể chấp nhận được.
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng Ban biên tập và truyền thông của quý đài đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không thể tha thứ khi cho đăng một bài báo có nội dung nói trên.
Chính vì vậy, chúng tôi khẩn thiết đề nghị với Ngài Tổng Giám đốc:
-
Có biện pháp thích đáng đối với Trưởng ban phụ trách biên tập và truyền thông đã đưa bài “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” lên trang mạng Tiếng Việt của BBC ngày 17 tháng 4 năm 2010.
-
BBC phải chính thức xin lỗi công khai đến tất cả bạn đọc và người Việt Nam về sai lầm nghiêm trọng này.
Chỉ có một hành động dũng cảm thừa nhận và biết lỗi mới cứu vãn được uy tín của quý đài trong lòng người mến mộ và công luận trên toàn cầu.
Chúng tôi mong đợi sự phúc đáp thuận lợi từ Ngài trong một ngày gần nhất.
Xin gửi đến Ngài lời chào trân trọng.
Đinh Kim Phúc |