23/04/2010 - 00:21

"Đà Nẵng sẽ khiếu nại đòi lượng nước cho dòng Vu Gia"
Ngành nông nghiệp, cấp nước của TP Đà Nẵng cho rằng thủy điện A Vương chặn dòng của sông Vu Gia lại trả nước cho sông Thu Bồn gây hạn cho hạ lưu…

Hạn hán, cắt điện triền miên trong những ngày qua làm đảo lộn cuộc sống người dân, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Để tìm lối thoát, ngày 22-4, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức hội thảo “Vận hành tối ưu hồ chứa thủy điện A Vương mùa khô hạn”…

Tại đây, đại diện thủy điện A Vương khăng khăng là mình góp phần chống hạn trong khi các cơ quan của Quảng Nam và Đà Nẵng bảo rằng không.

Thủy điện chống hạn?

Ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, cho biết các nhà máy thủy điện ở miền Trung đang thiếu nước trầm trọng. Từ đầu năm đến nay, lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện A Vương rất thấp, chỉ đạt khoảng 60% so với mọi năm. “Tuy nhiên, hiện nhà máy phát điện với sản lượng cao, lưu lượng nước phát điện trung bình mỗi ngày trong tháng 3 là 46,4 m3/giây, gấp ba lần lượng nước về hồ. Với lượng nước phát điện như thế đã hỗ trợ đáng kể cho việc tưới tiêu ở hạ lưu sông Vu Gia và chống xâm nhập mặn” - ông Lê nói.

Lý giải lượng nước về hồ thấp, ông Lê cho rằng: “Việc phá rừng ồ ạt, rừng đầu nguồn không giữ được nước. Khi có lũ, nước về hồ nhanh, lưu lượng lớn nhưng chỉ sau vài ngày là lượng nước về hồ rất thấp. Điều này còn kéo theo chuyện khác là củi, gỗ, bùn đất tràn về và đọng lại trong hồ làm giảm khả năng vận hành an toàn cho hệ thống thủy điện và tuổi thọ vận hành hồ chứa. Nếu không nâng độ che phủ của rừng và thảm thực vật rừng, trong tương lai lũ sẽ xuất hiện nhiều và nhanh hơn, gây nguy hại cho cả cộng đồng, đồng thời các công trình thủy điện sẽ có khả năng “chết”.

Thủy điện A Vương xả nước vào mùa lũ. Ảnh: HỮU KHÁ

Giành nước của hạ lưu

Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, không đồng tình với chuyện thủy điện A Vương “góp phần chống hạn cho hạ lưu sông Vu Gia”. Ông nói: “Các thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia, Đakmi 4 tích nước nhưng lại trả nước về hệ thống sông Thu Bồn làm cho sông Vu Gia khu vực hạ lưu Đà Nẵng thiếu nước trầm trọng”.

Ông Nguyễn Hữu Ba, Phó Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Đà Nẵng, đồng tình với ông Thắng: “Nhà máy nước Cầu Đỏ vẫn lấy nước từ sông Vu Gia để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhưng nay không còn nước, phải đi lấy nước khu vực trạm khác làm tăng chi phí lên 3-4 lần. Nếu A Vương và các hồ thượng nguồn không điều hòa được lưu lượng xả sẽ không còn nước cung cấp cho nhân dân”.

Ông Nguyễn Văn Lê phản đối: “Thủy điện A Vương đã làm mọi điều có thể để tăng mức nước dưới hạ lưu. Việc nước trên sông Vu Gia cạn kiệt có nguyên nhân do thời tiết chứ không phải việc tích trữ nước của A Vương”.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cho biết: thiếu nước ở hạ lưu ảnh hưởng đến 10.000 ha đất nông nghiệp của Bắc Quảng Nam và Đà Nẵng. Dòng chảy trên sông Vu Gia và Thu Bồn đang thay đổi, đề nghị thủy điện A Vương khảo sát để điều tiết lưu lượng nước…

Quyết đi đến cùng!

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Vạn Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng khẳng định: “Đà Nẵng sẽ theo đến cùng về nguồn nước ở công trình thủy điện Đakmi 4. Theo thiết kế, Đakmi 4 trả nước chủ yếu về hệ thống sông Thu Bồn mà đúng ra lượng nước này phải trả về sông Vu Gia. Chính việc làm này khiến cho sông Vu Gia khu vực hạ lưu Đà Nẵng cạn kiệt. Vừa qua Bộ Công thương giải quyết không chính xác. Chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại lên Chính phủ để trả lại lượng nước vốn có trên dòng Vu Gia”.

HỮU KHÁ - LÊ PHI

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn có nên ban hành Luật Biểu tình hay không?
  • Không
  • Không cần thiết
  • Dân trí thấp, điều kiện chưa đảm bảo để ban hành
  • Ý kiến khác