|
| Quả tim của bệnh nhân trên phim Xquang. Ảnh: Bác sĩ Minh Tiến. |
Gia đình bệnh nhi cho hay, bé bị ho liên tục trong 4
ngày, sau đó than khó thở rồi nằm li bì và tím tái. Tại bệnh viện tỉnh
Bà Rịa, nghi ngờ bệnh nhi nhiễm trùng huyết, bác sĩ đã điều trị bằng
kháng sinh nhưng tình trạng bệnh không cải thiện. Bé được chuyển viện
tuyến trên.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, các bác sĩ nghe
không rõ nhịp tim của bệnh nhân, bên cạnh đó, tĩnh mạch cổ nổi hằn trên
da. Nghi ngờ có liên quan đến bệnh lý về tim, bé được đưa đi chụp
X-quang. Kết quả cho thấy, tim có hình dạng dài và phình to như quả
bầu. Kết quả siêu âm tim cũng ghi nhận tình trạng có dịch tràn ở màng
tim. Bé được xác định bị viêm màng ngoài tim.
Việc chọc hút và dẫn lưu màng ngoài tim được tiến
hành ngay sau đó. Gần nửa lít dịch vàng hồng được lấy ra, đây cũng là
nguyên nhân làm phù hình dạng tim như ghi nhận qua X-quang.
Đến nay, sau hơn một tuần điều trị, tình trạng sức
khỏe của bệnh nhân đã dần cải thiện. Ống dẫn lưu màng ngoài tim cũng đã
được rút ra thành công mà không gây tai biến.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức - cấp
cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, viêm màng ngoài tim là bệnh lý hiếm gặp ở
trẻ em.
Màng ngoài gồm hai lớp bao quanh tim để bảo vệ tim và
hỗ trợ chức năng co bóp cơ tim. Một nguyên nhân nào đó như nhiễm trùng,
do bệnh ác tính, sau chấn thương, phẫu thuật, nhồi máu cơ tim, dị ứng…
sẽ làm màng này bị sưng viêm. Dịch tiết trong quá trình viêm nằm ở màng
ngoài tim, gây đau tức ngực, khó thở, chèn ép tim, đưa đến tử vong nếu
không điều trị kịp thời.
Theo Phương Nghi ( VNE)