Ngà hiện đang làm kế toán một công ty còn Phúc lái xe buýt tuyến Long An-TP.HCM.
Trưa 8-9-2009, Phúc nghe con mình là Nguyễn Bảo Trân nói bị bạn cùng lớp hù dọa bằng con sâu. Sáng 9-9, Phúc, Ngà có mặt tại trường tiểu học và bắt ép ba học sinh lớp 5 là Nguyễn Thị Kỳ Duyên, Phạm Trần Hậu, Phạm Quang Vinh lên xe chở đến chỗ vắng để tra khảo.
Phúc, Ngà buộc ba em phải quỳ xuống xin lỗi Trân, rồi Phúc dùng tay bóp cổ Vinh làm em ngạt thở, khi thả ra thì Vinh ngất xỉu. Riêng Ngà tát Duyên trúng mặt gãy hết một cái răng.
Gia đình ba em học sinh Duyên, Hậu, Vinh không đồng tình với bản án sơ thẩm và cho biết sẽ kháng cáo.
A.AN