Theo đơn trình báo của quần chúng nhân dân và người thân của các nạn nhân, ngày 27-2, lợi dụng là bạn bè với nhau, Trần Thị Hương (1991) trú tại phố Lê Lợi, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An rủ 3 bạn gái Hà Thị Quyết (1993), Phạm Thị Lan (1995) và Phạm Thị Hương (1997) đều trú tại phường Quang Tiến, ra Hà Nội làm việc.
Tuy nhiên, đến ngày 1-3, khi gia đình liên lạc thì các cháu cho biết là đang ở một nơi rất xa lạ và xung quanh toàn những người dân nói tiếng Trung Quốc. Sau đó, gia đình mất liên lạc với Hương cũng như ba cháu gái này.
Theo Kiên Tùng (báo Thanh Tra)