Trung tá về hưu Phan Thành Kháng nhớ rõ: “Nguyễn Ngọc Giàu bị kết án 13 năm tù giam về tội buôn lậu và chống người thi hành công vụ. Sau hơn một năm thụ án, thấy Giàu có quá trình cải tạo tốt nên cán bộ quản giáo đưa ra ngoài lao động tự do. Lợi dụng cơ hội này, Giàu đã trốn khỏi nơi giam giữ...”.
Trốn trại và gây tiếp tội ác
Theo ông Năm Song, người nhiều năm mất ăn mất ngủ với Giàu thì hồ sơ tội phạm của Giàu dày cộm. Cách đây 20 năm, Giàu cấu kết một số phần tử xấu tổ chức buôn lậu. Đường dây buôn lậu xuyên biên giới của Giàu có trang bị vũ khí để chống trả lực lượng chống buôn lậu. Trong một lần bị vây ráp tại vàm Tân Hưng (Cái Nước, Cà Mau), Giàu cùng đồng bọn đã nổ súng bắn trọng thương một cán bộ quản lý thị trường. Sau khi bị bắt, Tòa án tỉnh Minh Hải đã kết án Nguyễn Ngọc Giàu 13 năm tù giam về tội buôn lậu và chống người thi hành công vụ.
Khoảng năm 1989, sau khi trốn trại, Giàu ẩn mình một thời gian rồi móc nối với đồng bọn tổ chức hoạt động đưa người vượt biên trái phép. Ông Song cho biết: “Quá trình điều tra thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã thu thập được hình ảnh Giàu đứng trên tàu đeo súng ngắn. Hắn rất mê súng, lúc nào cũng có súng bên người để thị uy và tử thủ khi cần thiết”.

Nguyễn Ngọc Giàu (phải) đang nhận bằng khen.
Biết Năm Song là người nhận nhiệm vụ truy bắt mình, Giàu cùng đồng bọn bàn bạc kế hoạch sát hại ông. Điều này được Thượng tá Sơn, từng là thủ trưởng trực tiếp của ông Song, xác nhận: “Đồng bọn của Giàu khi bị bắt đã khai Giàu nhiều lần theo dõi, dự định thủ tiêu Năm Song. Tuy nhiên, đồng bọn hắn ngăn cản, chúng sợ nếu giết Năm Song thì sẽ liên lụy phiền phức, khó hoạt động”.
Âm mưu dùng tiền xóa án
Cả ông Song và ông Kháng cùng cho biết vào năm 2005-2006, từ nước ngoài, Giàu đánh tiếng dùng tiền chạy án để được tự do trở về Việt Nam. Ông Song nhớ lại: “Cách nay ba năm, có người đến gợi ý với tôi là Nguyễn Ngọc Giàu muốn về nước. Giàu nói tốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn là được xóa án, cơ quan pháp luật không sờ gáy hắn”.
Đùng một cái, đêm 2-2-2010, Năm Song nhìn thấy Giàu trên đài truyền hình với danh nghĩa một “Việt kiều yêu nước” đóng góp tiền tỉ cho địa phương. Lập tức ông Song đến Công an tỉnh Cà Mau ngay trong đêm để tố giác tội phạm. Tuy nhiên, những ngày sau đó, ông Năm Song chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan công an tỉnh.

Ông Năm Song (hiện đã nghỉ hưu) với tấm ảnh Nguyễn Ngọc Giàu, người trốn lệnh truy nã.
Tiếp theo ngày 26-2, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM thông tin toàn bộ sự việc này đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Cà Mau. Ngay sau đó, lãnh đạo PC14 trả lời “đã tiếp nhận và đang truy tìm hồ sơ lưu trữ liên quan đến Nguyễn Ngọc Giàu”.
Được biết, Công an tỉnh Cà Mau đã cử một tổ trinh sát hình sự lần theo dấu vết “tỉ phú Việt kiều” Nguyễn Ngọc Giàu. Điều đáng tiếc là khi lần đến địa chỉ lưu trú của Giàu ở một khách sạn tại TP.HCM thì Giàu đã lên máy bay bay về Canada trước đó.
|
Căn cứ vào Điều 55 BLHS thì thời hiệu thi hành bản án tù vẫn còn. Cụ thể, đối tượng đã bị phạt tù 13 năm, thụ án được một năm thì trốn khỏi trại giam. Đến khi có lệnh truy nã thì trốn ra nước ngoài, đến thời điểm quay về Việt Nam là 17 năm.
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55 BLHS thì thời hiệu thi hành bản án là 10 năm. Tuy nhiên, đang thụ án, người bị kết án cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu được tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.
Nếu xác định đối tượng phạm tội trốn khỏi nơi giam giữ và tổ chức đưa người vượt biên trái phép thì xử lý thêm về tội trên theo quy định.
Nếu đối tượng Việt kiều này đã có quốc tịch nước khác thì khi bắt giữ phải thông báo cho nước đó và thực hiện các thủ tục tư pháp theo quy định.
Thạc sĩ Phan Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM |
TRẦN VŨ