Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính):
Thận trọng khi nới tăng trưởng tín dụng
Khả năng kiềm chế lạm phát dưới 7% như chỉ tiêu mà Chính phủ đề ra là hết sức khó khăn nếu như chúng ta không thực hiện đồng bộ năm nhóm giải pháp lớn để khôi phục phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.
Thực tế, dự kiến chỉ số tăng giá trong quý I sẽ chiếm phân nửa chỉ tiêu mà chúng ta đặt ra, khoảng gần 4%. Tuy nhiên, thông thường vào quý I, lạm phát tăng cao vì đây là tháng tết, lễ hội. Đến quý II và III, giá cả thường không tăng. Tháng 11, giá mới có dấu hiệu tăng trở lại.
Khi xây dựng chỉ tiêu kiềm chế lạm phát, các bộ ngành cũng tính đến việc giá một loạt mặt hàng thiết yếu là điện, than, nước sạch… tăng cao ngay từ đầu năm và giá nguyên liệu thế giới tăng. Điều đó để nói rằng chúng ta chủ động khi đưa ra con số này.
Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi phải kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp và thận trọng. Có thể đợi đến khi có chỉ số tăng giá của tháng 3 thì chúng ta sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp.
Nhiều ý kiến cho rằng nên nâng tỉ lệ tăng trưởng tín dụng cao hơn mức 25% để tạo thanh khoản cho doanh nghiệp. Nhưng nếu tăng tín dụng lên thì chắc chắn sẽ gây khó cho việc kiềm chế lạm phát. Kinh nghiệm của thế giới, tăng trưởng tín dụng ở các nước thường chỉ ở mức 3%-3,5%. Việc hạ tỉ lệ tăng trưởng tín dụng từ 38% năm 2009 xuống 25% cho thấy quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu quả đồng vốn.

Nâng cao hiệu quả tín dụng là một trong chính sách trọng tâm để ngăn chặn nguy cơ tái lạm phát. Ảnh: HTD
Thực tế, cái hạn chế của Việt Nam là tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào vốn, nhân lực giá rẻ và khai thác tài nguyên thô. Nếu tăng trưởng tín dụng quá cao mà không chú tâm đến hiệu quả đồng vốn sẽ gây những bất ổn lâu dài cho nền kinh tế.
Ông Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội:
Kiểm soát chặt giá những mặt hàng độc quyền
Ta cần chú ý hơn đến hai chính sách sau:
Thứ nhất, cần đảm bảo yêu cầu cạnh tranh kinh tế thị trường có quản lý nhà nước về giá cả. Cần thúc đẩy thiết lập và hoàn thiện cơ chế thị trường cạnh tranh đầy đủ có sự kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả của nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chưa được tự do hóa. Phải cho cạnh tranh đầy đủ trên thị trường rồi nhà nước mới buông giá. Nếu chỉ trả giá cả về cho thị trường mà không trả sự cạnh tranh cần thiết trong việc hình thành giá cả thì dễ tạo ra sự lạm dụng và mang lại lợi ích độc quyền kép cho các doanh nghiệp đang hoặc gần như độc quyền kinh doanh.
Thứ hai, linh hoạt và phối hợp đồng bộ các công cụ và hoạt động quản lý, giữa yêu cầu thắt chặt với nới lỏng tài chính-tiền tệ. Trước hết, cần đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật về cho vay, đảm bảo tỉ lệ an toàn kinh doanh, quản lý ngoại hối. Tiếp nữa là kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng và chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng theo ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung các nguồn vốn cho vay sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thu mua nông sản, chế biến và xuất khẩu,…
Đồng thời, chính sách tỉ giá trong thời gian tới cần linh hoạt theo hướng thu hẹp chênh lệch tỉ giá chính thức và tỉ giá trên thị trường tự do, bảo đảm phải có sự đồng bộ giữa tỉ giá với lãi suất và cả biên độ tỉ giá, cũng như với các chính sách tài chính khác.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp:
Không thể dàn trải tất cả dự án
Chính phủ cần coi trọng việc ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta có thể trông mong vào xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, trông chờ vào cải cách. Nhưng trọng tâm chính sách để ngăn chặn nguy cơ tái lạm phát trong năm nay chỉ có một cách là nâng cao hiệu quả của tín dụng lên. Mà điều này đòi hỏi phải điều chỉnh cơ cấu đầu tư, cơ cấu lại nền kinh tế cũng như không thể đầu tư tất cả dự án đang triển khai.
|
Không tăng giá điện sinh hoạt với 50 kWh đầu
Cuối chiều qua (24-2), trao đổi với báo giới, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào cho biết như vậy. Hiện Bộ Công thương đã hoàn tất thông tư hướng dẫn chi tiết biểu giá điện. Theo đó, điện sinh hoạt bậc thang tăng 6,8%, bằng mức bình quân áp dụng năm 2009. Giá bán lẻ cho các cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh tăng bình quân khoảng 6,1%-6,3% và điện bán cho công nghiệp tăng khoảng 6,3%.
Cụ thể: giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang vẫn giữ nguyên với 50 kWh đầu tiên, 600 đồng cho mỗi kWh. Như vậy, ông Hào nhấn mạnh: 2,5 triệu hộ gia đình nghèo khó và chính sách sẽ vẫn được hưởng ưu đãi. Số hộ sử dụng 50 kWh điện một tháng chiếm khoảng 23,8%, trong khi giá bán mới vẫn giữ nguyên đối với 50 kWh đầu tiên. Đối với các hộ gia đình sử dụng từ 51 đến 100 kWh mỗi tháng, họ cũng chỉ phải trả thêm 7.000 đồng theo giá điện mới. Các hộ sử dụng từ 200 kWh thì tăng khoảng 16.000 đồng/tháng. Các hộ sử dụng trên 300 số khoảng 26.000 đồng, trên 400 số trả thêm 36.500 đồng. Còn đối với các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng cũng không đáng kể với mức dưới 3%. Trong đó, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất là điện cho nước sinh hoạt, tăng khoảng 2,83%-3,15%, cán thép xi măng tăng thêm 0,2%-0,69%. Còn lại các ngành khác tác động dưới 0,1% giá thành, nói chung là không tác động nhiều.
L.THANH |
LÊ THANH