|
| Cái hố nơi cô bé Medine Memi bị chôn sống. Ảnh: Sky News. |
Thi thể của Medine Memi mới được tìm thấy ở tư thế
ngồi với đôi tay bị trói trong một cái hố được đào sâu tới 2m dưới
chuồng gà ngoài nhà của cô ở Kahta thuộc tỉnh Andiyaman, phía đông nam
Thổ Nhĩ Kỳ, báo địa phương cuối tuần qua cho hay.
Medine ban đầu được gia đình báo là mất tích và không
có bất cứ manh mối gì về cô bé cho tới hơn 1 tháng sau đó. Vào tháng
12/2009, khoảng 40 ngày sau khi Medine mất tích, cảnh sát nhận được tin
từ một người cung cấp tin nặc danh rằng cô bé bị giết chết sau một cuộc
họp hội đồng gia đình.
Cảnh sát đã bắt giữ cha và ông nội của cô bé. Người
cha đã thừa nhận rằng gia đình ông không vui khi con gái của họ có quan
hệ với một người khác phái. Hai tháng trước đó, Medine cũng đã bị chính
ông của mình đánh chỉ vì nói chuyện với bạn trai.
Sau quá trình khám nghiệm tử thi, một chuyên gia cho
biết thi thể của Medine có hiện tượng đông máu, có rất nhiều đất, cát
trong dạ dày và phổi của cô bé. Họ còn cho hay trên người của Medine
không có vết thương và cô bé hoàn toàn tỉnh táo khi đang bị chôn.
Ước tính có hơn 200 vụ giết người để “lấy lại thanh
danh cho gia đình” xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ mỗi năm. Một số đàn ông nước này
nghĩ rằng khi các cô gái hoặc phụ nữ làm tổn hại tới thanh danh của gia
đình - có thể chỉ vì những hành động vô tội như nói chuyện với người
khác giới - thì cách duy nhất để lấy lại thanh danh là giết chết cô gái
hoặc người phụ nữ đó.
Thời trước, khi một gia tộc ra quyết định hành hình
cô gái "tội lỗi", họ thường chọn người nam trẻ tuổi nhất trong họ ra
tay, bởi như vậy khi tòa xử sẽ tuyên án nhẹ cho thủ phạm vị thành niên.
Tuy nhiên từ sau cải cách tư pháp năm 2005, việc hành quyết các cô gái
xấu số thường diễn ra dưới dạng ép tự vẫn.
Họ thường nhốt các cô vào phòng kín cùng thuốc chuột,
súng hoặc dây thừng, tờ Toronto Star cho hay. Đây là cách mà các gia
tộc ép con em mình tự sát để tránh tội sát nhân cho dòng họ.
"Đây quả là hủ tục dã man", Shahrzad Mojab, một giáo sư và nhà xã hội học phương Tây bình luận.
Theo Kim Chi ( VNE)