08/02/2010 - 04:38 PM
Trung Quốc sẽ thay Ấn Độ gia nhập dự án khí đốt IPI
Hôm nay (8/2), “Thời báo Tehran” đã dẫn lời các quan chức cho hay, Trung Quốc có thể sẽ thay thế Ấn Độ tham gia dự án xây dựng đường ống khí đốt IPI (India-Pakistan-Iran), nhằm giúp cho dự án vốn bị gác lại hơn chục năm này nhanh chóng được khởi động ngay khi có thể.
Bài
báo còn cho biết, một khi Trung Quốc quyết định gia nhập, dự án đường
ống IPI có thể lập tức được khởi công, Trung Quốc sẽ thay thế Ấn Độ trở
thành khách hàng quan trọng của đường ống này.
Bài báo đã dẫn
lời Bộ trưởng Ngoại giao Iran Manouchehr Mottaki cho biết, Iran đã sẵn
sàng khởi động dự án đường ống IPI bất cứ lúc nào, đồng thời còn cho
hay, đây là một “đường ống hòa bình”. Theo ông Mottaki, vấn đề chi
tiết trong tất cả lĩnh vực giữa Pakistan và Iran cuối cùng đều đã được
giải quyết. “Không có Ấn Độ, chúng tôi vẫn có thể bắt đầu dự án này”.
Ông
Mottaki còn chỉ trích Mỹ về việc quốc gia này đang làm luật để phá hoại
dự án đường ống khí đốt này. Theo ông, mối quan hệ không ngừng lớn mạnh
giữa Mỹ và Ấn Độ không nên để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và
các quốc gia khác tại khu vực này.
Theo tìm hiểu, từ năm 1994,
Iran và Ấn Độ đã đưa ra sáng kiến xây dựng đường ống khí đốt IPI. Phía
tây đường ống này bắt nguồn từ mỏ khí đốt South Pars miền nam Iraq,
băng qua Pakistan rồi đến Ấn Độ, với tổng chiều dài gần 2600km, Dự kiến
trị giá dự án này ước đạt 7,4 tỷ USD. Sau này do nguyên nhân chính trị
và thương mại, đường ống này lại một lần nữa bị trì hoãn.
Hai
năm trước, tờ “Pakistan Post” đã từng đưa tin, Trung Quốc rất muốn tham
gia vào dự án này, nhưng trong bài báo đó chưa đề cập tới việc Ấn Độ sẽ
rút lui khỏi dự án. Tuy nhiên, do chịu sự kìm chế của Mỹ và những lo
lắng xuất phát từ vấn đề an ninh đường ống, chính phủ Ấn Độ trong năm
2008 đã quyết định từ bỏ dự án này.