08/02/2010 - 00:26

Quy hoạch quảng cáo rao vặt trên phố
Năm 2010, TP.HCM tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị (VMĐT) với chủ đề xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. Trong đó, sáu hành vi không có văn hóa, không phù hợp với nếp sống VMĐT đã được HĐND TP thông qua để giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt.

Sáu tháng đầu năm, TP tập trung vào tuyên truyền và hoàn chỉnh các văn bản pháp luật, sau đó sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt nóng.

Báo Pháp Luật TP.HCM trao đổi với ông Lê Quang Vinh (ảnh), Trưởng phòng Văn hóa-Gia đình (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) - Thường trực Ban Chỉ đạo TP về xây dựng nếp sống VMĐT, xung quanh việc thực hiện nội dung này.

Không phải là chủ quan

. Thưa, ông cho biết một số biện pháp cụ thể để thực hiện việc xóa bỏ sáu hành vi không văn hóa?

+  Chúng ta đã có kinh nghiệm thực hiện từ hai năm trước chứ không phải là chủ quan cứ đưa ra sáu hành vi rồi quyết tâm thực hiện xóa bỏ trong năm 2010. Để thực hiện triệt để việc chấm dứt các hành vi này thì cách làm được rút kinh nghiệm từ những năm trước. Không chỉ đơn thuần là biện pháp hành chính mà kết hợp giữa tuyên truyền, vận động làm sao để người dân ý thức được việc loại bỏ sáu hành vi là thiết thân với gia đình và cá nhân người đó, mang lại lợi ích cho chính môi trường sống của bản thân họ.

Những biện pháp cụ thể như tổ chức các lớp trong ngày để phổ biến nội dung cần tuyên truyền cho các tổ trưởng tổ dân phố để đến từng gia đình người dân; xác định đối tượng vận động (người kinh doanh ở mặt tiền đường; đối tượng có nguy cơ cao về việc gây mất trật tự đường phố, vệ sinh môi trường như xe ôm, người bán hàng rong, trẻ lang thang…); thường xuyên có chương trình cổ động bằng phim hài châm biếm thói hư tật xấu, vi phạm vệ sinh môi trường ở các khu dân cư… Chúng tôi dự tính những đợt tuyên truyền vận động trong sáu tháng đầu năm. Đồng thời, Sở Tư pháp, Thường trực Ban Chỉ đạo TP, công an tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật về xử phạt đơn giản (nhanh, nóng, tại chỗ). Ví dụ như thanh tra xây dựng có thể được cầm những quyết định xử phạt đã đóng dấu treo để có thể xử phạt tại chỗ. Sau sáu tháng tuyên truyền, TP sẽ tiến hành xử phạt nóng.

Quy hoạch nơi quảng cáo rao vặt

. Có những hành vi khó phát hiện để xử lý (nói tục, chửi thề). Vậy chúng ta xử lý như thế nào?

+ Hành vi liên quan đến ứng xử, nếp sống không thể có giải pháp nào đạt được kết quả tức thì mà phải lâu dài mới có được. Chúng tôi đã soạn những bộ tài liệu tuyên truyền về cách ứng xử có văn hóa trong gia đình và ngoài cộng đồng, đưa vào câu lạc bộ gia đình và hội phụ nữ để phổ biến. Làm cách nào đó để mình nói cái này là cái đẹp, cái kia là cái xấu để người dân tự bỏ dần và cảm thấy xấu hổ khi nói một câu không hay… Hành vi này là khó nhưng vẫn phải đặt ra để thấy trách nhiệm của người dân phải làm.

Sắp tới sẽ có nơi dành cho quảng cáo rao vặt trong các khu dân cư chứ người dân không được dán quảng cáo tràn lan như thế này. Ảnh: THỤY CHÂU

. Có những hành vi đã có quy định cấm và mức phạt cụ thể nhưng sao vẫn không làm được, thưa ông?

+ Vấn đề là lực lượng xử phạt thiếu. Như hành vi phát tờ rơi tại các ngã tư là quảng cáo trái phép. Pháp luật chỉ cho phát tại nơi kinh doanh, buôn bán. Cũng có ý kiến đề nghị để cảnh sát giao thông xử phạt nhưng bên ngành công an không đồng ý vì như vậy người chiến sĩ sẽ bị sao lãng công việc điều tiết giao thông.

. Theo ông, những hành vi nào có thể nhìn thấy sự chuyển biến ngay được và hành vi nào sẽ khó?

+ Theo tôi, chuyển biến rõ nét sẽ rơi vào những hành vi TP có kinh nghiệm làm rồi. Ví dụ bán hàng rong, gây cản trở giao thông ở các cổng trường học. Khi các “lô cốt” được tháo dỡ thì việc người dân đi xe lên lề đường tôi chắc cũng sẽ giảm đáng kể. Việc quảng cáo rao vặt chúng ta cũng đã có kinh nghiệm rồi. (Trước đây TP đã thí điểm sử dụng một bức tường của BV Từ Dũ làm nơi rao vặt nhưng không hiệu quả vì không có người quản lý, quá nhiều người đến in quảng cáo mà không có ai xóa đi thành ra chồng chéo rồi người ta không in ở đó nữa mà làm tràn lan khắp nơi.) Chúng ta cần phải có giải pháp triệt để là cho người ta cái nơi để rao vặt, quy hoạch những nơi rao vặt có chăm sóc tại các khu dân cư. Làm sao để người dán quảng cáo rao vặt tự thấy họ dán đúng chỗ thì có người xem và không bị phạt, ngược lại thì không ai xem được mà còn bị phạt.

Chỉ có cái khó là việc rải vàng mã vì đụng đến tín ngưỡng, tập quán. Nói là khó nhưng vẫn cứ phải đưa vào tuyên truyền để người dân hiểu.

. Xin cảm ơn ông.

Mô hình hiệu quả

Hội Cựu chiến binh phường 11, quận Tân Bình có mô hình xóa quảng cáo rao vặt khá thú vị. Nắm được mấu chốt là người chủ thuê quảng cáo rao vặt sẽ đi kiểm tra kết quả rồi mới thanh toán tiền. Vì vậy, mỗi sáng sớm đi tập thể dục là các hội viên đi xóa các số điện thoại khoan cắt bê tông và tháo gỡ các tờ quảng cáo dán trụ điện. Việc này làm cho người chủ đi kiểm tra không thấy các quảng cáo thì người làm thuê không được trả công. Cứ như thế nhiều lần, người đi dán quảng cáo sẽ nản vì mất công mà không nhận được tiền, do đó số lượng quảng cáo rao vặt tại phường cũng giảm hẳn.

NHẪN NAM

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn có nên ban hành Luật Biểu tình hay không?
  • Không
  • Không cần thiết
  • Dân trí thấp, điều kiện chưa đảm bảo để ban hành
  • Ý kiến khác