25/11/2009 - 00:10

Hội nghị Copenhagen: Nước nào sẽ cắt giảm khí thải?
(PL)- Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới (Liên Hiệp Quốc) công bố ngày 23-11, khí thải toàn cầu năm 2008 đã đạt đến mức kỷ lục, tăng 1,3% so với năm 2007. Đáng lo hơn là chỉ trong 18 năm (1990-2008), mức khí thải toàn cầu đã tăng 26% và đà tăng vẫn ngày càng nhanh.

 

Ngày 23-11, các thành viên thuộc tổ chức môi trường Oxfam biểu tình với mặt nạ chỉ các nguyên thủ Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Anh chưa làm tròn trách nhiệm trước thềm hội nghị Copenhagen.

 

Tổ chức Khí tượng thế giới cho biết cố tình công bố báo cáo nêu trên chỉ hai tuần trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của LHQ tại Copenhagen (Đan Mạch) để kêu gọi phải hành động cắt giảm khí thải ngay.

Dùng dằng và kèn cựa

Ai cũng đều hy vọng hội nghị khí hậu tại Copenhagen sẽ bằng mọi giá đạt được thỏa thuận cắt giảm khí thải. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, rất nhiều nước dù ít nhiều đã lãnh hậu quả của khí hậu biến đổi nhưng vẫn dùng dằng trả giá.

LHQ đề nghị các nước phát triển cắt giảm khí thải từ 25% đến 40%. Dù vậy, hầu hết các nước đã cam kết cắt giảm tuyên bố chỉ cắt giảm từ mức tối thiểu trở xuống. Chẳng hạn, Nhật chỉ hứa cắt giảm 25% mức khí thải năm 1990 vào năm 2020. Vài hôm trước Nga cũng tuyên bố cắt giảm 20%-25% đến năm 2020.

Bên cạnh đó, khá nhiều nước phát triển lẫn đang phát triển đang nhìn nhau và kèn cựa nhau hành động trước. Dễ thấy nhất là các đại gia khí thải như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ.

Tổ chức Khí tượng thế giới cho biết rất thất vọng bởi tới giờ hai đại gia Mỹ và Trung Quốc vẫn im hơi lặng tiếng. Hồi đầu tháng 11, Mỹ tuyên bố chưa quyết định gì hết nếu chưa nhìn thấy cam kết từ Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc lại yêu cầu các nước giàu (như Mỹ) phải làm gương và hỗ trợ tài chính hơn nữa cho các nước đang phát triển đối phó với khí hậu biến đổi. Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu đại khái không nên yêu cầu các nước đang phát triển cam kết cắt giảm khí thải mà nên để các nước này tự nguyện cắt giảm trong khả năng có thể.

Châu Âu sốt cả ruột

Ngày 23-11, Liên minh châu Âu (EU) không thể dằn cơn sốt ruột đã lên tiếng yêu cầu Mỹ và Trung Quốc công bố ngay mức khí thải sẽ cắt giảm. EU chỉ trích thái độ im lặng của hai đại gia khí thải này đang cản trở nỗ lực ngăn chặn đà biến đổi khí hậu của thế giới.
Không biết có phải để giải tỏa áp lực hay không, cùng ngày, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ tại LHQ Todd Stern thông báo Mỹ sẽ công bố mức cắt giảm trong một vài ngày tới và bảo đảm trước khi hội nghị Copenhagen diễn ra. Mỹ đang cân nhắc mức 17% của năm 2005 hoặc 3,5% mức năm 1990 vào năm 2020.
Đến giờ đã có nguyên thủ 65 nước xác nhận sẽ tham dự hội nghị Copenhagen. Trong số này có Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Úc và Indonesia.

Điều này dấy lên chút hy vọng vào khả năng thành công của hội nghị dù hiện tại nhiều quan chức vẫn tỏ ra bi quan về khả năng đạt được thỏa thuận cắt giảm khí thải thay thế nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2012.
Ủy viên Môi trường EU Stavros Dimas đang lo thời gian gần kề mà mọi sự thì dở dang nên chỉ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cắt giảm khí thải vào hội nghị năm sau.

Lo lắng này không phải không có cơ sở khi Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chưa xác nhận sẽ tham dự hội nghị.

Theo nghiên cứu của Đại học Berkeley, Đại học Stanford, Đại học New York và Đại học Harvard công bố ngày 23-11, nếu không ngăn chặn đà biến đổi khí hậu, trong vòng 20 năm nữa, nội chiến và xung đột ở châu Phi sẽ tăng 50% với hàng trăm ngàn người chết. Khi khí hậu Trái đất gia tăng, nguy cơ mất mùa và thiên tai càng lớn sẽ tạo điều kiện cho xung đột xảy ra.

HỒNG CẨM (Theo AFP, BBC, New York Times)

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]